12 bức ảnh đẹp nhất năm 2017 chụp từ drone

Khoảng 8.000 bức ảnh của các tác giả khắp thế giới đã gửi về cuộc thi ảnh chụp từ drone đẹp nhất năm 2017.

Giành vị trí cao nhất thể loại Thiên nhiên là bức “Summer Trim” chụp một cánh đồng hoa oải hương ở Provence, Pháp của tác giả Jerome Courtial.
Giành vị trí cao nhất thể loại Thiên nhiên là bức “Summer Trim” chụp một cánh đồng hoa oải hương ở Provence, Pháp của tác giả Jerome Courtial.
Vị trí thứ hai thuộc về tác phẩm Con đường vô tận đến Transylvania của tác giả Calin Stan, người Romania. Bức ảnh chụp con đường Cheia DN1A ngoằn ngoèo qua tán cây rừng dẫn tới Transylvania, Romania. Calin Stan hài hước nói về bức ảnh của mình: “Đây chính là những gì mà Bá tước Dracula nhìn thấy trên đường bay mỗi đêm của mình”.
Vị trí thứ hai thuộc về tác phẩm Con đường vô tận đến Transylvania của tác giả Calin Stan, người Romania. Bức ảnh chụp con đường Cheia DN1A ngoằn ngoèo qua tán cây rừng dẫn tới Transylvania, Romania. Calin Stan hài hước nói về bức ảnh của mình: “Đây chính là những gì mà Bá tước Dracula nhìn thấy trên đường bay mỗi đêm của mình”.
Bức ảnh về những tảng băng trên vùng biển phía đông Greenland của Florian Ledoux đứng ở vị trí thứ 3. Năm 2017 là lần thứ 4 cuộc thi ảnh đẹp từ thiết bị bay không người lái được tổ chức.
Bức ảnh về những tảng băng trên vùng biển phía đông Greenland của Florian Ledoux đứng ở vị trí thứ 3. Năm 2017 là lần thứ 4 cuộc thi ảnh đẹp từ thiết bị bay không người lái được tổ chức.
Ở thể loại Con người, tác giả Martin Sanchez, đến từ Mỹ đã giành chiến thắng với bức ảnh chụp người chơi trên một sân tennis ở New Jersey. Cuộc thi ảnh được Dronestagram, một mạng xã hội dành riêng cho nhiếp ảnh trên không đứng ra tổ chức.
Ở thể loại Con người, tác giả Martin Sanchez, đến từ Mỹ đã giành chiến thắng với bức ảnh chụp người chơi trên một sân tennis ở New Jersey. Cuộc thi ảnh được Dronestagram, một mạng xã hội dành riêng cho nhiếp ảnh trên không đứng ra tổ chức.
Vị trí thứ hai thuộc về một tác giả giấu tên, tài khoản helios1412, với bức ảnh tuyệt đẹp về người phụ nữ đang hái hoa súng trong ao ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã gửi về cuộc thi khoảng 8.000 bức ảnh thuộc 4 thể loại Thiên nhiên, Đô thị, Con người và Sáng tạo.
Vị trí thứ hai thuộc về một tác giả giấu tên, tài khoản helios1412, với bức ảnh tuyệt đẹp về người phụ nữ đang hái hoa súng trong ao ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã gửi về cuộc thi khoảng 8.000 bức ảnh thuộc 4 thể loại Thiên nhiên, Đô thị, Con người và Sáng tạo.
Đây là bức ảnh ở vị trí thứ 3 của thể loại ảnh Con người. Bức ảnh chụp lễ hội mùa đông La Vijanera diễn ra tại thị trấn Silió ở Cantabria, Tây Ban Nha. Tác giả là Javier Bustamante, người Tây Ban Nha.
Đây là bức ảnh ở vị trí thứ 3 của thể loại ảnh Con người. Bức ảnh chụp lễ hội mùa đông La Vijanera diễn ra tại thị trấn Silió ở Cantabria, Tây Ban Nha. Tác giả là Javier Bustamante, người Tây Ban Nha.
Ở thể loại ảnh Đô thị, Bachir Moukarzel từ UAE đứng thứ nhất với bức ảnh chụp cảnh đẹp hoàng hôn ở Dubai. Tác giả cho biết khu vực này từng là một vùng đất hoang vắng, nhưng chỉ trong 10 năm trở lại đây rất nhiều tòa nhà chọc trời đã mọc lên.
Ở thể loại ảnh Đô thị, Bachir Moukarzel từ UAE đứng thứ nhất với bức ảnh chụp cảnh đẹp hoàng hôn ở Dubai. Tác giả cho biết khu vực này từng là một vùng đất hoang vắng, nhưng chỉ trong 10 năm trở lại đây rất nhiều tòa nhà chọc trời đã mọc lên.
Bức ảnh này của Alexey Goncharov, từ Nga, chụp khi đang ngồi trên một băng ghế trong trung tâm thương mại quốc tế Moscow. Hình ảnh phản chiếu trong kính khiến người xem có cảm giác những người công nhân đang lau rửa cả thành phố mà không chỉ là cửa sổ của tòa nhà. Ảnh giành vị trí thứ 2.
Bức ảnh này của Alexey Goncharov, từ Nga, chụp khi đang ngồi trên một băng ghế trong trung tâm thương mại quốc tế Moscow. Hình ảnh phản chiếu trong kính khiến người xem có cảm giác những người công nhân đang lau rửa cả thành phố mà không chỉ là cửa sổ của tòa nhà. Ảnh giành vị trí thứ 2.
Vị trí thứ ba là bức ảnh “Hòa bình” của Luis Saguar Domingo, người Tây Ban Nha. Giám khảo cuộc thi này là các chuyên gia, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của National Geographic.
Vị trí thứ ba là bức ảnh “Hòa bình” của Luis Saguar Domingo, người Tây Ban Nha. Giám khảo cuộc thi này là các chuyên gia, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của National Geographic.
Tác giả Rga đã cùng hai con trai vẽ hình một con thuyền trên bãi cát, sau đó sử dụng drone để chụp lại. Bức ảnh đạt giải nhất thể loại ảnh Sáng tạo.
Tác giả Rga đã cùng hai con trai vẽ hình một con thuyền trên bãi cát, sau đó sử dụng drone để chụp lại. Bức ảnh đạt giải nhất thể loại ảnh Sáng tạo.
Macareuxprod với bức ảnh “Cấp độ tiếp theo”, chụp trên bãi biển. Bức ảnh này được coi là lời thông báo việc bạn gái mang thai củ
Macareuxprod với bức ảnh “Cấp độ tiếp theo”, chụp trên bãi biển. Bức ảnh này được coi là lời thông báo việc bạn gái mang thai của nhiếp ảnh gia đến người thân.
Tác giả Luke Bell chia sẻ rằng bức ảnh này được chụp vào một sớm lạnh tại nông trại gần Stellenbosch, Nam Phi. Chiếc bóng đổ dài của hai con bò trên mặt nước khiến tác giả nhanh chóng điều khiển drone để chớp lại khoảnh khắc này.
Tác giả Luke Bell chia sẻ rằng bức ảnh này được chụp vào một sớm lạnh tại nông trại gần Stellenbosch, Nam Phi. Chiếc bóng đổ dài của hai con bò trên mặt nước khiến tác giả nhanh chóng điều khiển drone để chớp lại khoảnh khắc này.

Theo Zing

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.