3 giai đoạn phát triển quan trọng của con trai phụ huynh cần lưu tâm

Theo Việt Phong (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Với các bé trai, có 3 giai đoạn phát triển quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời mà phụ huynh nhất định phải quan tâm để dạy cho bé những điều tốt đẹp nhất.

Giai đoạn 0-6 tuổi

Bé trai hay gái đều thích được chơi đùa, bế ẵm trong vòng tay, nói chuyện với bố mẹ. Khi lớn hơn một chút, bé trai khám phá cuộc sống thông qua các hoạt động xung quanh.

Điều này vô cùng quan trọng liên quan đến sự phát triển của bé về sau. Erich Fromm, một chuyên gia tâm lý học đã nghiên cứu và chỉ ra vai trò quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển đầu đời của một bé trai.

Nếu mẹ bị trầm cảm, con cũng sẽ bị ảnh hưởng do cách nhìn nhận cuộc sống truyền sang cho con. Ở giai đoạn 0-6 tuổi, người mẹ hầu như đóng vai trò là người yêu thương và chăm sóc con.

Đây là điều quan trọng vì giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và tiếp thêm sự tự tin. Còn người cha là người có sức mạnh, trẻ sẽ nhìn vào để noi gương. Vì vậy, các tính tốt hay xấu của người cha sẽ ảnh hưởng đến con.

Tình thương con của mẹ là vô điều kiện. Còn cách yêu thương con của người cha sẽ khác. Tình thương của người cha thể hiện khi con có hành động tốt và cách ứng xử đúng mục. Thông qua những điều này trẻ sẽ học được các quy tắc ứng xử cơ bản và đạo đức tốt.

Giai đoạn 6-13 tuổi

Đây là thời điểm bé trai đã nhận thức được giới tính nam của mình và tham gia vào các hoạt động với bạn bè cùng trang lứa. Tiến sĩ, nhà tâm lý học Peggy Drexler cho rằng, ở giai đoạn này, cha mẹ không nên cố gắng ngăn con chơi các trò chơi nam tính hoặc có phần nghịch ngợm.

Cha mẹ phải tôn trọng sự nam tính của con trai, khuyến khích cách sống độc lập, sự khám phá và phát triển của bé.

Cha mẹ cần tôn trọng cá tính của bé trai. Phụ huynh có nhiều cách để cho con thể hiện sự nam tính và chắc chắn lúc đó bé không quan tâm đến các trò chơi dành cho bé gái.

Nhiều cha mẹ cho rằng bản thân muốn con giống mình và có cùng sở thích. Tuy nhiên, quan niệm này là không nên. Việc phụ huynh cho con tham gia các hoạt động khác nhau sẽ làm cho cuộc sống thêm phong phú và bé sẽ có quyền tự lựa chọn.

Chuyên gia Peggy cho hay những cậu bé không bị bó buộc trong những trách nhiệm liên quan đến giới tính nam sẽ độc lập, cởi mở hơn. Ngoài ra, phụ huynh cần dạy cho bé trai cách đối phó khi bị chỉ trích. Bé trai cần học được cách chống chọi với các lời chỉ trích một cách bình tĩnh, không phản ứng thái quá hay hung hăng.

Từ 14 tuổi trở lên

Cha mẹ cần giúp con trai nhận thấy trách nhiệm sau những hành động của bản thân. Nhà tâm lý học Steven Stosny cho hay: "Chìa khóa để giảng dạy cho con về trách nhiệm là cho con hiểu được quyền lợi và trách nhiệm luôn song hành cùng nhau".

Khi dạy con, cha mẹ nên có những quy định về hình phạt nếu trẻ phạm lỗi và những điều bé được làm. Các bậc cha mẹ là hình mẫu cho con. Cho nên, nếu phụ huynh có hành vi không tốt thì những điều bạn dạy con sẽ phản tác dụng. Do đó, các phụ huynh hãy là tấm gương tốt để con học tập.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.