5 câu hỏi giúp phụ huynh biết mình có phải là cha mẹ tốt hay không

Theo Huyền Anh (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hãy thành thật trả lời những câu hỏi sau, bạn sẽ biết được liệu mình có phải là những ông bố bà mẹ tuyệt vời hay không, liệu cách nuôi dạy con của mình có hợp lý hay không để tìm ra hướng giải quyết đúng đắn nhất trong mối quan hệ với con.

1. Mục tiêu nuôi dạy con của bạn là gì?

Phong cách nuôi dạy con của bạn như thế nào? Kiểm soát - kỷ luật hay mềm dẻo để con có những kỷ niệm vui vẻ về thời thơ ấu? Nhiệm vụ nuôi dạy con nằm ở đâu trong danh sách những việc quan trọng trong cuộc sống của bạn?

Bạn nên tự hỏi mình những câu hỏi như vậy. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mục tiêu nuôi dạy con của mình cũng như đảm bảo mối quan hệ vui vẻ giữa cha mẹ và con cái. Ngoài ra, nó cũng sẽ cho phép bạn duy trì sự cân bằng giữa việc làm cha làm mẹ với mục tiêu cá nhân.

Cuộc sống bạn đã thay đổi như thế nào từ khi bạn làm bố mẹ? Nếu không có nhiều thay đổi, thì đã đến lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho lũ trẻ và đưa công việc này lên hàng đầu trong những mối quan tâm của mình.

2. Mối quan hệ giữa bạn với con là gì?

Giữa bạn và con thường xảy ra bất hòa, kiểm soát, hay yêu thương và thấu hiểu? Bạn có thích dành thời gian bên con không hay thích ra ngoài với những mối quan hệ khác hay dành thời gian làm những việc khác? Con bạn có mong chờ khoảng thời gian bên bạn?

Trả lời những câu hỏi này có thể cho bạn biết về mối quan hệ giữa bạn và con sau này. Hãy tôn trọng tính cách độc đáo và chú ý đến những gì con nói. Quan sát con để hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bé. Mối quan hệ gắn bó giữa bố mẹ và con cái khi còn nhỏ sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề với con trong tương lai.

3. Bạn có những giá trị và phẩm chất mà bạn muốn con mình có không? 

Cha mẹ chính là tấm gương cho con trẻ. Vì vậy, hãy tự hỏi rằng bạn có phải là mô hình tốt cho để con học tập không?

Nếu bạn thấy rằng con có những hành vi sai trái như không trung thực hoặc gây gổ, nói bậy, trước tiên hãy xem lại liệu có phải con học nó từ bạn. Trẻ em học các hành vi từ những gì cha mẹ làm hơn là những lời chúng ta dạy dỗ. Vì vậy, hãy cho con thấy những gì bạn muốn con học hay vì yêu cầu điều đó từ con trong khi mình lại hành động hoàn toàn trái ngược.

4. Bạn phản ứng với con như thế nào mỗi khi chúng gây ra lỗi lầm?

Bạn có thể hiện sự thất vọng hay giận dữ của mình bằng cách la hét, đánh đập và quát mắng con? Bạn làm thế nào mỗi khi con thất bại, chán nản hoặc quẫn trí?

Hãy tự hỏi mình liệu bạn đã cung cấp sự hỗ trợ cần thiết mà con cần thay vì xoáy sâu vào những nỗi đau hay việc làm sai trái của chúng. Khi con mắc lỗi, hãy cố gắng xử lý tình huống một cách tích cực bằng cách giúp bé hiểu điều gì đã xảy ra, khuyến khích con học hỏi, sửa chữa sai lầm. Bằng cách này, trẻ sẽ biết phải làm gì trong tình huống tương tự sau này.

5. Bạn có hiểu con không?

Bạn có biết con thích gì và ghét gì không? Bạn có biết con thích làm việc gì trong tương lai? Bạn có thường thảo luận về những chủ đề con yêu thích và bạn có bao giờ hỏi con thích gì?

Chúng ta thường phát triển những sở thích từ khi còn rất nhỏ, khi chúng ta lớn lên, những sở thích này có thể tiến triển theo hướng rõ ràng hơn. Bố mẹ chỉ có thể giúp đỡ con đi đúng hướng khi bố mẹ biết rõ về con mình.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.