Ẩn họa từ việc biến lòng đường thành nơi phơi lúa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Việc tranh thủ thời tiết để phơi lúa trong vụ mùa là nhu cầu thiết yếu của người dân, tuy nhiên, việc lấn lòng đường, vỉa hè để phơi lúa, đặt các vật cản có thể gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.
Thời điểm này, bà con nông dân tỉnh Nghệ An đang bước vào chính vụ thu hoạch lúa xuân, niềm vui được mùa rộn ràng khắp các vùng quê. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân tập trung phơi phong lúa, rơm sau thu hoạch.
Mặc dù vậy, bên cạnh nhiều hộ gia đình phơi tại sân nhà thì có rất nhiều người mang lúa ra các tuyến Quốc lộ, đường liên huyện để phơi lúa, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Tuyến QL 1A, đoạn từ xã Quỳnh Giang  (Quỳnh Lưu) đến xã Diễn Trường (Diễn Châu) xuất hiện nhiều điểm phơi lúa tự phát. Ảnh: Q.A
Tuyến QL1A đoạn từ xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đến xã Diễn Trường (Diễn Châu) xuất hiện nhiều điểm phơi lúa tự phát. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu nối dài đến các xã Diễn Trường, Diễn Yên, Diễn Hồng (Diễn Châu) những ngày này bị nhiều hộ dân chiếm dụng thành nơi phơi lúa. Đây là tuyến đường huyết mạch có lượng xe cộ lưu thông lớn nên đã gây nhiều khó khăn cho người đi đường.

Anh Nguyễn Quang Lâm - tài xế xe khách Bắc - Nam cho biết: "Việc bà con đưa lúa, rơm ra Quốc lộ để phơi diễn ra nhiều năm nay rồi, mặc dù rất thông cảm với bà con nhưng cũng rất nguy hiểm cho cánh tài xế chúng tôi. Mỗi lần đi qua đều phải cẩn trọng, vừa điều khiển xe không đè lên lúa của bà con, vừa phải né các vật cản để tránh tai nạn. Nhiều hôm giờ tan tầm, tuyến đường tắc nghẽn vì phải tránh các điểm phơi lúa hoặc chờ bà con cào, dọn xong mới dám đi qua...".
Tuyến Quốc lộ N2, giao với QL1A đoạn thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu bị chiếm trọn làm điểm phơi lúa. Ảnh: Q.A
Tuyến Quốc lộ N2, giao với QL1A đoạn thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu bị chiếm trọn làm điểm phơi lúa. Ảnh: Q.A

Tại tuyến Quốc lộ N2, đoạn nối với Quốc lộ 1A cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo quan sát, 2 bên đường đều bị người dân trải bạt để phơi lúa, kéo dài hơn 1 cây số, chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa. Điều đáng nói, đây là tuyến đường chuyên chở nguyên, vật liệu phục vụ cho thi công cao tốc Bắc - Nam, do đó, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như chính bà con nông dân đang phơi lúa trên đường.

Ông Hoàng Công Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn An cho biết: "Từ khi tuyến Quốc lộ N2 hình thành đã xuất hiện tình trạng bà con mang lúa ra phơi mỗi khi đến mùa vụ. Thực tế xã đã chỉ đạo tuyên truyền trên loa phát thanh, giao nhiệm vụ cho ban cán sự các xóm quán triệt bà con không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để phơi lúa, tuy nhiên, một số vẫn không chấp hành. Địa phương cũng đã lập biên bản nhắc nhở một vài hộ dân, chưa xử phạt, vì đây cũng là vấn đề phải giải quyết hài hòa, hợp lý. Nếu tái phạm nhiều lần địa phương sẽ tiến hành xử phạt theo quy định".
Được biết, mỗi khi có đoàn xe chở nguyên liệu cho thi công cao tốc Bắc - Nam, xã Diễn An đều thông báo rộng rãi giờ xe chạy để bà con được biết để thu dọn lúa cũng như không để xảy ra các trường hợp tai nạn. 
Việc người dân đặt các vật cản như gạch, đá, gỗ...có thể gây tai nạn cho người đi đường. Ảnh: Q.A
Việc người dân đặt các vật cản như gạch, đá, gỗ, thân cây... có thể gây tai nạn cho người đi đường. Ảnh: Q.A

Không chỉ nông thôn mà ở thành phố Vinh vẫn xuất hiện tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để thành sân phơi lúa. Theo thống kê, toàn thành phố có 1.600 ha lúa xuân, tập trung ở các xã vùng ngoại thành như Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Liên, Hưng Chính và một số phường như Hưng Dũng, Đông Vĩnh. Do quỹ đất eo hẹp, nhiều hộ gia đình đã lợp tôn ở sân nên bà con thường mang lúa ra phơi trên nhiều tuyến đường, đặt nhiều vật cản, gây nguy hiểm cho người đi đường. Hiện thành phố cũng đã chỉ đạo các phường, xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tuyệt đối không chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa.

Việc phơi lúa trên các tuyến đường lớn nếu không quan sát sẽ rất dễ xẩy ra tai nạn. Ảnh: Q.A
Việc phơi lúa trên các tuyến đường lớn nếu không quan sát sẽ rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Q.A

Tình trạng các hộ dân biến đường thành nơi phơi lúa không phải là mới trong những năm qua nhưng luôn nóng vì thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khi va chạm với các vật cản như gạch, đá, bảng biển, thân cây... Nghiêm trọng hơn, tại một số tuyến đường, bà con ngoài phơi lúa cũng phơi rơm rạ, dễ bắt lửa trong thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn hỏa hoạn.

Mới đây nhất, vào ngày 15/5 vừa qua, trên tuyến Quốc lộ 46, đoạn qua xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, xe ô tô Toyota Altis đã bị bốc cháy dữ dội sau khi đi qua đoạn đường phơi rơm rạ, gây thiệt hại nặng nề cho gia chủ. Các năm trước, tình trạng xe cháy vì bị cuốn rơm vào gầm cũng đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, việc phơi phong lúa, rơm sau khi thu hoạch là nhu cầu chính đáng của bà con nông dân. Tuy nhiên, người dân cần cân nhắc, tính toán địa điểm, thời gian phơi hợp lý để không ảnh hưởng đến giao thông, sự an toàn của người đi đường. 

Xe ô tô bị cháy tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương ngày 15/5 vừa qua khi đi qua đoạn đường rơm rạ. Ảnh tư liệu
Xe ô tô bị cháy tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương ngày 15/5 vừa qua khi đi qua đoạn đường rơm rạ. Ảnh tư liệu
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 46/2014 ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cá nhân, tổ chức có hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ có thể bị phạt tiền từ 100.000 đến 400.000 đồng; bị buộc phải thu dọn các vật cản, thu dọn những vật liệu, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Trường hợp vi phạm mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3,  Điều 261, Bộ Luật Hình sự 2015, có khung hình phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc bị phạt tù từ 03 - 07 năm; trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.