Anh có thể mất 3 tỷ USD mỗi ngày vì đám cưới của Hoàng tử Harry

Kinh tế Anh có thể thiệt hại 3 tỷ USD mỗi ngày nếu quyết định nghỉ lễ toàn quốc vào dịp diễn ra đám cưới của Hoàng tử Harry vào năm sau, các chuyên gia nhận định.

Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle (Ảnh: Reuters)
Hoàng tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle. Ảnh: Reuters

Hoàng gia Anh hồi đầu này công bố, Hoàng tử Harry đã đính hôn với bạn gái là nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle. Đám cưới của cặp đôi này được cho là sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Nhiều nguồn tin nói rằng, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2018, song nguồn tin thân cận Hoàng gia Anh đã bác bỏ và nói rằng cặp đôi vẫn chưa ấn định ngày kết hôn.

Nhiều người dân Anh kỳ vọng chính phủ sẽ cho phép nghỉ lễ toàn quốc vào dịp diễn ra sự kiện trọng đại này.

Tuy nhiên, CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, chính phủ nước này không có kế hoạch nghỉ lễ toàn quốc cho đám cưới của Hoàng tử Harry.

Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và kinh tế Anh nhận định, mỗi ngày nghỉ lễ sẽ khiến kinh tế Anh thiệt hại khoảng 3 tỷ USD. Đó là chưa kể đến việc, hàng nghìn cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Một số người cho rằng, những thiệt hại đó có thể được bù đắp bằng các nguồn thu từ du lịch khi đám cưới hoàng gia luôn là sự kiện thu hút sự quan tâm đông đảo của thế giới. Tuy nhiên, Cơ quan thống kê quốc gia Anh cho thấy không có sự bù đắp đáng kể nào như vậy sau đám cưới của Hoàng tử William năm 2011.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.