Anh Sơn: 3 tháng, phát hiện và xử lý 20 vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Trong 3 tháng đầu năm 2018, Công an Anh Sơn đã phát hiện và xử lý 20 vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam, thu giữ 99 m3 cát, sạn.

Sáng 26/4, huyện Anh Sơn đã tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép. Cụ thể là khen thưởng cho tập thể Công an huyện Anh Sơn về kết quả: phát hiện và xử lý 20 vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam, thu giữ 99 m3 cát, sạn trong 3 tháng đầu năm 2018.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng hoa và khen thưởng cho Công an huyện. Ảnh: Hoài Chung
Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng hoa và khen thưởng cho Công an huyện. Ảnh: Hoài Chung
Trước đó, vào lúc 10h sáng 8/4/2018, tại địa phận thôn 1, xã Lĩnh Sơn, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với phòng PC 68, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 7 thuyền có hành vi khai thác cát, sạn trái phép gồm thuyền của Nguyễn Văn Anh (SN 1991); Phạm Văn Quân (SN 1978); Phạm Văn Trí (SN 1994), Lê Văn Hùng (SN 1980), Phạm Văn Hồng (SN 1974), Hoàng Văn Trung (SN 1982), Phạm Văn Khai (SN 1995); tang vật  thu giữ 24m3  cát, sạn và 7 thuyền khai thác trái phép.

Vào lúc 10h10 phút ngày 24/4, đội Xây dựng phong trào - Công an huyện Anh Sơn đã lập biên bản 2 thuyền của các đối tượng Võ Văn Sơn (SN 1969) trú tại thôn 4, xã Hùng Sơn; Phạm Văn Bính (SN 1986) trú tại thôn 8, xã Hùng Sơn vì đã có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua thôn 5, xã Hùng Sơn, thu giữ 7msỏi.

Cũng trong ngày 24/4, vào lúc 10h30 phút, lập biên bản 1 thuyền của đối tượng Phạm Văn Ý (SN 1967) trú tại thôn 4, xã Thành Sơn đang hút cát trên sông Lam đoạn qua thôn 3, xã Thành Sơn, thu giữ 7 m3 cát.

Xử lý các đối tượng khai thác cát sạn trái phép vào ngày 24/4. Ảnh: Hoài Chung
Xử lý các đối tượng khai thác cát sạn trái phép vào ngày 24/4. Ảnh: Hoài Chung
Ngày 24/4, đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với phòng PC 68, Công an tỉnh, tiến hành tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Lam đoạn qua các xã Long Sơn, Khai Sơn, Lĩnh Sơn đã phát hiện, bắt giữ 3 thuyền có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, thu giữ 10m3 cát,  sạn gồm thuyền của các đối tượng: Nguyễn Viết Thuận (SN 1962), Phạm Hồng Hải (SN 1985), Nguyễn Thị Thuận (SN 1960), 3 chủ thuyền đều trú tại thôn 1, xã Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng hoa và khen thưởng những chiến công xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ công an huyện đã đạt được trong thời gian qua. Mong muốn đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).