Australia và Việt Nam tăng cường hợp tác về nông nghiệp và giáo dục đào tạo

Bình Châu (Đại sứ quán Việt Nam tai Úc)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đây là các nội dung được hai nước ký kết hợp tác trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ 14-18/3.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ACIAR (Úc) và Bộ KH&CN (Việt Nam) tại Canberra. Ảnh: Bình Châu
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ACIAR (Australia) và Bộ KH&CN (Việt Nam) tại Canberra. Ảnh: Bình Châu
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ký một Biên bản Ghi nhớ nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Biên bản Ghi nhớ này nhằm tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ các hợp tác giữa các viện nghiên cứu và phát triển, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học từ Việt Nam, Australia và quốc tế trên cơ sở các khung khổ hiện có. Biên bản Ghi nhớ này cũng nhằm tăng cường năng lực của các nhà nghiên cứu Việt Nam (đặc biệt là các nhà khoa học nữ), các nhà quản lý và viện nghiên cứu nòng cốt để hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

“Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với Việt Nam đã và đang phát triển rất tốt đẹp trong vòng 25 năm qua, dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức trên lĩnh vực nông nghiệp”, Giáo sư Andrew Campbell, Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR cho biết.

Lễ Ký kết hợp tác giữa 2 Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Australia. Ảnh: Bình Châu
Lễ Ký kết hợp tác giữa 2 Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Australia. Ảnh: Bình Châu
“Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của ACIAR. Tôi thực sự rất ấn tượng khi chứng kiến Việt Nam chuyển mình từ một nước nhận tài trợ sang vị thế của một đối tác chủ động, hợp tác trong lĩnh vực phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu có mục tiêu rất cụ thể, thiết thực. Rất nhiều trong số các dự án đó có nguồn vốn tài trợ trực tiếp của Việt Nam, bên cạnh tài trợ từ phía Australia.”, Giáo sư Andrew Campbell chia sẻ.

ACIAR đã hợp tác cùng Việt Nam từ đầu những năm 1990. Cho đến nay ACIAR đã đầu tư khoảng 100 triệu đô la Australia vào hơn 170 dự án nghiên cứu trên các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

ACIAR là tên viết tắt của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Đây là một phần trong Chương trình Viện trợ Phát triển của Chính phủ Australia, và đóng góp cho các mục tiêu của Chương trình Viện trợ nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển giảm nghèo và phát triển bền vững. ACIAR tài trợ ngân sách cho các dự án hợp tác nghiên cứu nông nghiệp thực hiện bởi các tổ chức nghiên cứu của Australia và nước ngoài. Các dự án này nhằm giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp ở các nước đang phát triển. ACIAR đã bắt đầu triển khai chương trình tại Việt Nam từ năm 1993, thông qua 170 dự án trị giá gần 100 triệu đô la Australia (tương đương khoảng 1700 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tại chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam và Australia cũng đã ký kết các thỏa thuận mở ra những cơ hội mới trong giáo dục và đào tạo kỹ năng với Việt Nam. Australia và Việt Nam vừa ký hai thỏa thuận nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và tạo ra những cơ hội mới trong giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Nghề và Kỹ năng, bà Karen Andrews đã ký các Bản ghi nhớ với Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc của Việt Nam.

Ký kết giữa Bộ Lao động Thương binh - Xã hội Việt Nam và  Bộ Giáo dục và Đào tạo Australia. Ảnh: Bình Châu
Ký kết giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Australia. Ảnh: Bình Châu

Các thỏa thuận bao gồm một Bản ghi nhớ về giáo dục - đào tạo nghề và một Bản ghi nhớ về lĩnh vực giáo dục nói chung. Cả hai bản ghi nhớ sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng này.

Bộ trưởng Andrews cho biết Việt Nam là một đối tác ngày càng quan trọng với Australia trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Bộ trưởng Andrews nói: "Việt Nam là quốc gia đứng thứ 6 về số lượng sinh viên quốc tế tại Australia với 23.670 sinh viên học tập trong năm 2017 và Australia đã từng là điểm đến phổ biến thứ hai của sinh viên đại học Việt Nam trong năm 2015, chỉ sau Hoa Kỳ”; “Rất nhiều tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn nữa được mở ra thông qua hai thỏa thuận này khi Việt Nam hướng đến sự chia sẻ chuyên môn của Australia, đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp, nhằm xây dựng các quy trình mang tính hệ thống để đào tạo kỹ năng chất lượng cao” và "Cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tay nghề lao động nhằm duy trì sự tăng trưởng kinh tế gần đây mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm gian trưng bày của ACIAR tại Canberra. Ảnh: Bình Châu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm gian trưng bày của ACIAR tại Canberra. Ảnh: Bình Châu
Bộ trưởng Andrews cho rằng, "Giống như Australia, Việt Nam tập trung vào cơ hội trong các lĩnh vực kỹ thuật có giá trị cao, hướng tới các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi”.
Các Bản ghi nhớ mới cung cấp nền tảng cho hợp tác giáo dục quốc tế giữa Australia và Việt Nam. 

Bộ trưởng Andrews cho biết, "Các ưu tiên của Việt Nam phù hợp với thế mạnh của hệ thống giáo dục và đào tạo đẳng cấp thế giới của Australia và chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng Việt Nam vì lợi ích của cả hai nước". 

Các Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ đã diễn ra với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngay trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Australia từ ngày 14-18/3/2018.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…