Đọc và làm theo báo đảng ở Nam Lộc

(Baonghean) - Là xã có đến 93,7% đồng bào theo đạo, nhưng nhiều năm liên tục Nam Lộc (Nam Đàn) luôn dẫn đầu mọi phong trào thi đua, Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Đồng bào giáo dân một lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no. Đạt được kết quả đáng mừng đó có sự đóng góp không nhỏ của việc mua và sử dụng báo đảng.

Đọc báo đảng đã trở thành thói quen hàng ngày của đảng viên Nguyễn Văn Bảy-Bí thư Chi bộ 4 xã Nam Lộc. Đọc để nắm thông tin mọi mặt của tỉnh, những chính sách mới, những mô hình, cách làm hay của các địa phương... vừa nâng cao nhận thức cho bản thân, đồng thời tích lũy, cập nhật tin tức để phổ biến cho đảng viên, nhân dân trong xóm. Báo đảng cũng trở thành tư liệu không thể thiếu trong các cuộc sinh hoạt chi bộ. Đối với một xóm giáo toàn tòng, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến mọi người dân thì phương pháp hữu hiệu nhất là đọc báo đảng cho bà con nghe..." Ông Bảy cho biết.


Chẳng hạn, vụ Xuân vừa qua, để khuyến cáo bà con không nên gieo thẳng, không nên xuống đồng sớm, tuân thủ lịch thời vụ, Ban Nông nghiệp xã ngoài tuyên truyền bằng hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, còn tổ chức họp dân, đọc tin tức về sản xuất nông nghiệp trên báo cho dân nghe. Những bài phản ánh ở xã này, huyện nọ do không tuân thủ lịch thời vụ, không che phủ ni-lông cho mạ, gieo thẳng nên mạ chết, giống không nảy mầm, bị bệnh bó rễ... trở thành "bài học" thực tiễn để người dân rút kinh nghiệm. Nhờ đó, vụ xuân vừa qua, 100% nông dân trong xã tuân thủ nghiêm ngặt lịch nông vụ; chăm sóc mạ và cây trồng vụ xuân đúng phương pháp...


Đặc biệt, nhờ sức lan tỏa của Chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyên mục "Người tốt, việc tốt" và các chuyên mục khác trên báo, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và lao động, sản xuất, kinh doanh,góp phần mang lại kết quả bước đầu của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Giáo dân Nguyễn Liên Thành (xóm 5) miệt mài làm việc nghĩa, chăm sóc những người già cả neo đơn; là anh Nguyễn Chức (xóm 4) làm kinh tế giỏi, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng; là hàng chục hộ giáo dân tự nguyện hiến đất làm đường; thi đua sống "tốt đời, đẹp đạo"...

Hiện nay, 100%chi bộ trong xã đều thực hiện nghiêm túc việc đặt mua và đọc báo tại cơ quan, đơn vị mình. Ngoài 2 tờ báo chính là Báo Nhân Dân và báo Nghệ An xã còn đặt mua các báo như: Tạp chí Xây dựng Đảng; Tạp chí Kiểm tra Đảng; báo Đại Đoàn Kết... Ngoài việc đặt mua báo in, xã còn kết nối mạng Internet để tra cứu thông tin và đọc báo được thuận tiện. Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc Nguyễn Xuân Lành cho biết: "Xã xác định việc đọc và làm theo báo đảng là một trong những kênh thông tin quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, qua kênh thông tin này, nhân dân có điều kiện để học tập các gương điển hình kinh doanh, sản xuất giỏi, các điều hay lẽ phải, tránh xa các thói hư tật xấu, góp phần ổn định kinh tế, chính trị trên địa bàn.

Mỗi năm, ngoài sự hỗ trợ của huyện, báo cấp theo chỉ tiêu, xã còn dành kinh phí từ 10-15 triệu đồng để đặt mua các loại báo. Lựa chọn thông tin từ báo chí, đặc biệt là báo đảng để vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ GĐVH đạt 67%; là xã điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Tuy nhiên, nhiều đảng viên ở Nam Lộc mong muốn thời gian tới, báo đảng địa phương cần tăng cường phản ánh những vấn đề gần gũi với người dân nông thôn như: Lựa chọn con giống, cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi, giữ sạch nguồn nước, bảo vệ môi trường; mở thêm nhiều chuyên mục nông nghiệp, nông thôn hướng dẫn kỹ thuật chọn mua, chăm sóc con giống, cây trồng, tránh dịch bệnh cụ thể và chi tiết hơn; cần nhiều bài viết về gương sản xuất giỏi để người dân học tập...

T.P

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...