Về nơi được người dân gọi là xứ… ruồi

(Baonghean.vn) - Ruồi là loại côn trùng bẩn thỉu chẳng ai ưa. Vậy nhưng người dân địa bàn xóm 5, xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) lại gọi nơi họ ở là xứ… ruồi! Biết làm sao được – người dân than thở - nhà nào cũng đã đặt bả ở vài nơi, hoặc phun thuốc mà ruồi vẫn sinh sôi nảy nở…

Sống chung với...ruồi!

Nằm cận hai hồ lớn Khe Gang và An Ngãi, lại chen giữa những đồi thông trên 40 năm tuổi, cứ ngỡ xóm 5, xã Ngọc Sơn là nơi có môi trường sống lý tưởng. Thế nhưng không. Ở nhà các hộ dân, ngoài sân, trong nhà, đâu đâu cũng thấy ruồi. Những chỗ ẩm thấp, tanh tao, ruồi đậu đen đặc. Hễ có động, từng đám, từng đám vù lên hoa cả mắt.

Từ vài năm nay, người dân xóm 5 xã Ngọc Sơn  rất bức xúc trước vấn nạn ruồi.
Từ vài năm nay, người dân xóm 5 xã Ngọc Sơn rất bức xúc trước vấn nạn ruồi.
Trên các tấm đặt bả thuốc của cư dân xóm 5, ruồi chết đen đặc.
Trên các tấm đặt bả thuốc của cư dân xóm 5, ruồi chết đen đặc.

Bởi nhiều ruồi, cuộc sống vô cùng khó chịu. Thế nên nhà nào cũng nghĩ cách để diệt ruồi. Phần lớn, các hộ mua thuốc diệt ruồi rồi phết lên mo cau, bìa đặt làm nhiều điểm trong nhà. Thế nhưng cách này xem ra cũng chẳng ăn thua. Vì chỉ dăm tiếng sau, chỗ đặt thuốc đã đặc kín ruồi chết. Nhiều nhà bức xúc mua thuốc bột về hòa nước cho vào bình xịt phun khắp nơi. Với cách này, ruồi dính phải nước thuốc chết thành từng đám đen cả nhà, cả sân. Nhưng khốn nỗi, vì cũng phải phun nhiều lần trong ngày nên rất hôi và độc hại.

Biết là độc hại nhưng anh Nguyễn Văn Đông vẫn phải sử dụng bình xịt phun thuốc diệt ruồi.
Biết là độc hại nhưng anh Nguyễn Văn Đông vẫn phải sử dụng bình xịt phun thuốc diệt ruồi.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đông, là một trong những hộ dân xóm 5 sử dụng bình phun thuốc để diệt ruồi. Anh than thở: “Ruồi là nỗi ám ảnh ghê gớm của chúng tôi. Mùa này còn đỡ. Vào dịp tháng 5 – 6, mỗi khi nồm lên, ruồi nhiều kinh khủng. Nhiều nhà phải mắc màn để ăn cơm. Những ngày ấy, tôi phải phun đến 5 lần. Những lần xách bình ra phun, phải xua vợ con như xua tà vì mùi thuốc hôi, độc hại lắm…”.

Ở địa bàn này, ngoài các cư dân xóm 5 còn có mấy chục hộ gia đình công nhân Đội 2, Công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu cũng phải chịu nỗi khổ vì ruồi. Những người thợ cạo mủ thông than thở, lầm lũi mưa nắng để cạo thông vất vả, thế nhưng về nhà cũng chẳng được yên vì ngồi vào mâm là “ruồi bu đến”. “Dịp lễ tết, hay giỗ chạp là lo vô kể. Những ngày đó, khách khứa đến nhà nhìn thấy ruồi họ phát sợ, không làm sao ăn uống được…” – một chị công nhân nói. Những cán bộ của Công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu quá hiểu và rất chia sẻ “nỗi khổ từ ruồi” mà công nhân của họ đang chịu đựng. Anh Trần Văn Bảo – Trưởng phòng kế hoạch nói: “Chúng tôi thi thoảng cũng ở lại cơm nước với công nhân. Thấy ruồi nhiều mà nghĩ cực cho anh chị em mình quá…”.

Bãi rác thải Ngọc Sơn, nơi chứa rác của toàn bộ huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai là thủ phạm gây nên vấn nạn ruồi.
Bãi rác thải Ngọc Sơn, nơi chứa rác của toàn bộ huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai là thủ phạm gây nên vấn nạn ruồi.

Nguyên nhân dẫn đến địa bàn xóm 5, xã Ngọc Sơn có nhiều ruồi là bởi cận kề bãi rác thải chung của toàn huyện Quỳnh Lưu cũ (gồm cả TX. Hoàng Mai) – người dân ở đây bức xúc cho biết. Họ bảo: “Ngày xưa, không khí ở đây trong lành và làm chi có ruồi muỗi như bây giờ. Chỉ vài năm trở lại đây, khi huyện xây dựng bãi chứa rác cho cả mấy chục xã, thị trấn mới là sinh nạn ruồi…”.

Biển nội quy chôn lấp tại bãi rác thải Ngọc Sơn.
Biển nội quy chôn lấp tại bãi rác thải Ngọc Sơn.

Từ xóm 5 đi vào bãi rác thải chỉ khoảng 500 – 600m. Bãi rác thải rộng đến dăm ha, có phòng bảo vệ nhưng của đóng im ỉm. Ở bãi, lượng rác thải đủ loại đã chất cao nổi trên mặt đất đến hàng mét, tràn ra ngoài khu vực hố, cổng... Và, ruồi cực nhiều. Có tiếng động cơ ô tô, ruồi nhặng bay tứ tung, tạo nên những thanh âm vo vo chói tai. Trên bãi rác, dăm con bò kiếm tìm thức ăn và mấy phụ nữ bịt kín chân tay mặt mũi lượn đồ phế thải. Từ xa vẫy lại để hỏi chuyện, họ chỉ vào mặt, rồi khoa tay từ chối. Như ý bảo không thể nói chuyện vì… ruồi.

Dân chịu đựng đến bao giờ?

Bãi rác thải Ngọc Sơn được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động năm 2012. Đây là bãi chôn lấp với quy mô 7ha, với 3 hố chứa rác, 2 hố chứa nước rỉ rác. Để quản lý, xử lý rác thải tại bãi rác Ngọc Sơn, UBND huyện Quỳnh Lưu đã hợp đồng với Công ty TNHH Thái Bình Nguyên. Nhà thầu này bên cạnh trách nhiệm quản lý, bảo quản toàn bộ cơ sở vật chất của bãi rác; nhận rác của các xã, thị trấn theo đúng chủng loại và trực tiếp hướng dẫn đổ rác vào hố chứa thì đảm nhận việc chôn lấp, lăn lu rác theo quy trình kỹ thuật; quản lý, thu gom rác dọc tuyến đường từ Quốc lộ 48B vào bãi, trong khu vực bãi, hệ thống thoát nước xung quanh, không để xẩy ra trường hợp rác tồn đọng trên đường đi, khu vực sát hàng rào bảo vệ, mương thoát nước; phun thuốc xử lý mùi, xử lý côn trùng (ruồi, bọ) định kỳ hàng tuần, hàng tháng…

Đường dẫn vào nơi đổ rác đã bị lấp kín rác.
Đường dẫn vào nơi đổ rác đã bị lấp kín rác.

Thể theo những văn bản lưu giữ tại Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu, cứ 2 tháng, cán bộ chuyên trách môi trường là Đặng Thị Dung lại thực hiện kiểm tra công tác quản lý, xử lý rác thải tại bãi rác Ngọc Sơn. Qua các lần kiểm tra, đều đánh giá trách nhiệm của nhà thầu, bên cạnh đó, đôn đốc, nhắc nhở  phun thuốc xử lý môi trường bãi chứa rác thải để giảm thiểu “tối đa lượng côn trùng”. Dù vậy, khi nghe những thông tin từ chúng tôi, theo ông Đậu Đình Năm - Trưởng phòng TN&MT huyện thì “với những khu vực dân cư cận kề bãi rác thải, rất khó mà tránh khỏi vấn nạn ruồi”. Và nói rằng, sẽ tăng cường giám sát nhà thầu thực hiện những điều đã ký kết tại hợp đồng, nhất là việc phun thuốc xử lý côn trùng.

Theo quy định, không chăn thả súc vật trên bãi rác, nhưng trâu bò xuất hiện trên đó.
Theo quy định, không chăn thả súc vật trên bãi rác, nhưng trâu bò xuất hiện trên đó.

Về giải pháp lâu dài, ông Đậu Đình Năm trao đổi, dù bãi chứa rác Ngọc Sơn lớn nhưng đã có dấu hiệu quá tải vì rác từ TX Hoàng Mai cũng đưa về đây. Vì vậy, huyện Quỳnh Lưu đã có công văn đề nghị TX. Hoàng Mai chấm dứt đưa rác thải về bãi rác Ngọc Sơn từ tháng 1/2016. Bên cạnh đó, đang tìm nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải…

Cũng theo quy định, nhà thầu phải có người thường trực tại bãi rác nhưng nhà trực đóng cửa im ỉm.
Cũng theo quy định, nhà thầu phải có người thường trực tại bãi rác nhưng nhà trực đóng cửa im ỉm.

Tìm hiểu, vấn nạn mà cư dân sống xung quanh bãi rác thải Ngọc Sơn đang phải chịu đựng “được” các cơ quan báo chí phản ánh khá nhiều. Thế nhưng, với thực tế đã chứng kiến thì chẳng có gì tiến triển. Để rác tràn ngoài bãi, cao chất ngất, rõ ràng việc san gạt lu lèn, dọn vệ sinh chưa tốt; hơn nữa tại bãi rác, mùi hôi và ruồi nhiều vô kể, qua đó chứng minh việc phun thuốc cũng không đảm bảo.

Vì vậy, phải giám sát chặt chẽ, buộc nhà thầu thực thi trách nhiệm; bên cạnh đó, cần tổ chức phun thuốc diện rộng toàn bộ các vùng xung quanh bãi rác để triệt khử ruồi muỗi.Vẫn biết rằng, đấy chỉ là những giải pháp tạm thời. Thế nhưng trong khi tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thì phải quan tâm mà thực hiện. Đừng để nhân dân ca thán nơi họ ở là xứ… ruồi.

                                                                                 Hà Giang

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...