Phỏng vấn bằng tin nhắn: Độc đáo, mới lạ và chân thực

Hiện nay, các phóng viên hay nhà báo có xu hướng dùng điện thoại để liên lạc với các nguồn tin hay gọi phỏng vấn. Tuy nhiên, chưa mấy ai nghĩ đến việc phỏng vấn bằng tin nhắn. Tạp chí Néon của Pháp đã tiên phong trong việc sử dụng công cụ này.

Các bài phỏng vấn bằng tin nhắn đã bắt đầu xuất hiện trên các trang của tạp chí Néon từ cách đây hơn một năm. Sau đó, các cuộc phỏng vấn bằng tin nhắn đã được quay lại để độc giả có thể xem đoạn phỏng vấn đó một cách rất chi tiết.

Ví dụ, một trong những cuộc phỏng vấn bằng tin nhắn được xem nhiều nhất của Néon là của phóng viên Armelle Camelin với một ca sĩ nổi tiếng người Pháp. Camelin đã mở đầu bài phỏng vấn bằng cách giới thiệu về mình kèm theo một hình chụp tự sướng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cô viết: “Xin chào Julien. Tôi là Armelle, nhà báo của tạp chí Néon và đây là mái tóc của tôi khi vừa mới thức dậy". Cô có kèm theo hình chụp selfie với mái tóc rối tung.

Ca sĩ được phỏng vấn cũng đáp lại bằng một câu nói đùa về mái tóc của mình. Trong vòng vài ngày, vị ca sĩ đã trao đổi nhiều về cuộc sống hàng ngày của anh với nữ phóng viên, qua cả văn bản và hình ảnh, từ các chương trình truyền hình tới chiếc tủ lạnh trống không của anh, từ công việc đến mối quan hệ với người hâm mộ và cả về album ca nhạc mới.

Chủ bút của Neson, ông Julien Chavanes, cho hay: "Chúng tôi muốn một điều gì đó khác thường. Néon đã thử “phỏng vấn Instagram", tức là những người được phỏng vấn sẽ trả lời bằng hình ảnh. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thử nghiệm 'phỏng vấn bằng tin nhắn'".

Ban đầu, việc thực hiện ý tưởng phỏng vấn bằng tin nhắn khá khó khăn. Cách thức phỏng vấn này chưa từng xuất hiện ở Pháp. Các nhà báo thấy khó hiểu khái niệm này. Hơn nữa một số nhà báo không muốn dùng số điện thoại cá nhân của mình để phỏng vấn bằng tin nhắn.

Sau đó, họ đã quen dần. Cho đến nay, Néon đã dùng cách thức phỏng vấn bằng tin nhắn đối với nhiều ca sĩ, diễn viên hay nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong ngành giải trí. Tuy nhiên, họ cũng đang bắt đầu phỏng vấn các chính trị gia  qua tin nhắn khi cuộc bầu Tổng thống Pháp đang diễn ra. Những chính trị gia được phỏng vấn bằng hình thức này thường là người hay dùng các mạng xã hội.

Néon có lực lượng còn khá trẻ, hầu hết trong độ tuổi từ 20 đến 30. Đối tượng của tạp chí cũng là những người trẻ. Do vậy, hình thức phỏng vấn bằng tin nhắn trên lại càng phù hợp.

Trong khi các cuộc phỏng vấn bằng email có khuynh hướng nghi thức, ít thể hiện cảm xúc và tính cách của hai bên trong cuộc phỏng vấn, thì các cuộc phỏng vấn bằng tin nhắn lại ngược lại.

Ông Chavanes nói: "Đó là cách trao đổi dường như ở mức tối thiểu, nhưng thật sự rất thân mật. Chúng tôi nhắn tin khi nhân vật đang ở nhà, ăn tối với bạn bè hoặc gia đình hoặc trước khi đi ngủ. Nhân vật không nhất thiết phải chia sẻ những điều thân mật nhưng thời điểm chúng tôi trao đổi đã tạo ra sự thân mật”.

Dù có ưu điểm là tạo ra sự thân mật và gần gũi với nhân vật được phỏng vấn cũng như tạo ra cảm giác chân thực hơn cho độc giả, nhưng phỏng vấn bằng tin nhắn cũng có một số nhược điểm. Nhiều nhân vật được phỏng vấn cho rằng, cách thức phỏng vấn qua tin nhắn có một chút “xâm phạm đời tư". Tuy nhiên, ông Chavanes cho rằng, nhân vật có thể kiểm soát được việc họ sẽ nói gì và khi nào họ muốn trả lời.

Ngược lại, phóng viên hay nhà báo mới là người phải chịu sự bất tiện đó. Một số nhân vật rất lâu mới trả lời. Phóng viên hay nhà báo phải luôn sẵn sàng đáp lại dù đã hết giờ làm hoặc khi đã quá muộn.

Một mặt trái nữa của phỏng vấn bằng tin nhắn là có thể gây ra hiểu lầm bởi hai bên không được nhìn thấy ngôn ngữ cử chỉ, vẻ mặt. Hơn nữa, đôi khi tin nhắn không thể thể hiện được hoàn toàn ý của người nói.

Để tạo ra cảm giác thân thiện, các nhà báo cũng phải cởi mở để chia sẻ cả về cuộc sống cá nhân của họ, giống như mái tóc vẫn đang rối tung như Camelin đã làm./.

Theo Infonet

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.