Báo động nguy cơ cháy, nổ ở các chợ ở TP Vinh mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Hệ thống dây diện chằng chịt, các hạng mục phòng cháy xuống cấp, các lối ra, vào bị bịt kín bởi hàng hóa... những bất cập này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh trong mùa nắng nóng.
Chợ Ga Vinh là một trong những khu chợ lâu đời trên địa bàn TP.Vinh, qua thời gian, hiện nay nhiều hạng mục của chợ này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cháy, nổ. Trong ảnh: Các ki-ốt tại đình chính chợ Ga Vinh nhếch nhác, cũ kỹ, dây điện chằng chịt chạy qua. Ảnh: P.V
Chợ Ga Vinh là một trong những khu chợ lâu đời trên địa bàn TP.Vinh, qua thời gian, hiện nay nhiều hạng mục của chợ này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cháy, nổ. Trong ảnh: Các ki-ốt tại đình chính chợ Ga Vinh nhếch nhác, cũ kỹ, dây điện chằng chịt chạy qua. Ảnh: P.V
Xung quanh chợ Ga Vinh xuất hiện rất nhiều phông bạt được các tiểu thương căng lên, nối từ đình này qua đình khác, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Ảnh: P.V
Xung quanh chợ Ga Vinh xuất hiện rất nhiều phông bạt được các tiểu thương căng lên, nối từ đình này qua đình khác, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Ảnh: P.V
Theo tiểu thương này cho biết, ổ điện gần ki-ốt của chị đã xuống cấp, gỉ sét nghiêm trọng, thường xuyên chập cháy, tóe lửa khiến nhiều lần chị và khách hàng phải bỏ chạy. Mặc dù chị đã kiến nghị lên BQL chợ, tuy nhiên vẫn chưa được thay thế. Ảnh: P.V
Theo tiểu thương này cho biết, ổ điện gần ki-ốt của chị đã xuống cấp, gỉ sét nghiêm trọng, thường xuyên chập cháy, tóe lửa khiến nhiều lần chị và khách hàng phải bỏ chạy. Mặc dù chị đã kiến nghị lên BQL chợ, tuy nhiên vẫn chưa được thay thế. Ảnh: P.V
Tại chợ Quán Lau ở phường Trương Thi, hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Mái tôn tại chợ Quán Lau cũ kỹ, thủng chi chít các lỗ, vào mùa nắng nhiệt độ tăng cao, khiến các gian hàng nóng hầm hập. Ảnh: P.V
Tại chợ Quán Lau ở phường Trương Thi, hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Mái tôn tại chợ Quán Lau cũ kỹ, thủng chi chít các lỗ, vào mùa nắng nhiệt độ tăng cao, khiến các gian hàng nóng hầm hập. Ảnh: P.V
Hệ thống dây điện chằng chịt, được đấu nối thiếu khoa học, gây nguy cơ chập điện cao tại chợ Quán Lau. Ảnh: P.V
Hệ thống dây điện chằng chịt, được đấu nối thiếu khoa học, gây nguy cơ chập điện cao tại chợ Quán Lau. Ảnh: P.V
Ông Dương Xuân Đạt - Tổ trưởng Tổ Quản lý chợ Quán Lau cho biết: Mạng lưới điện tại chợ đã bị hư hỏng nặng, ổ điện tổng cũng cũ kỹ, gỉ sét, do đó, nguy cơ cháy, nổ đang hiện hữu, Tổ quản lý đã kiến nghị lên cấp trên để có phương án khắc phục. Ảnh: P.V
Ông Dương Xuân Đạt - Tổ trưởng Tổ Quản lý chợ Quán Lau cho biết: Mạng lưới điện tại chợ đã bị hư hỏng nặng, ổ điện tổng cũng cũ kỹ, gỉ sét, do đó, nguy cơ cháy, nổ đang hiện hữu, Tổ quản lý đã kiến nghị lên cấp trên để có phương án khắc phục. Ảnh: P.V
Tại chợ Vinh, các lối đi bị bịt kín, nhất là khu vực hàng vải. Theo quy định, khoảng cách giữa các ki-ốt phải cách nhau 2m, tuy nhiên, theo quan sát của P.V, hiện khoảng cách này chỉ dưới 1m do bị hàng hóa chiếm lấn. Ảnh: P.V
Tại chợ Vinh, các lối đi bị bịt kín, nhất là khu vực hàng vải. Theo quy định, khoảng cách giữa các ki-ốt phải cách nhau 2m, tuy nhiên, theo quan sát của P.V, hiện khoảng cách này chỉ dưới 1m do bị hàng hóa chiếm lấn. Ảnh: P.V
Các thiết bị cứu hỏa cũng bị phủ kín bởi hàng hóa của tiểu thương. Ảnh: P.V
Các thiết bị cứu hỏa cũng bị phủ kín bởi hàng hóa của tiểu thương. Ảnh: P.V
Phía sau đình chính chợ Vinh, lối ra, vào cũng bị biến thành nơi để xe, mặc dù đã có biển cấm. Điều này khiến cho việc thoát hiểm gặp khó khăn nếu xảy ra sự cố cháy, nổ. Ảnh: P.V
Phía sau đình chính chợ Vinh, lối ra, vào cũng bị biến thành nơi để xe, mặc dù đã có biển cấm. Điều này khiến cho việc thoát hiểm gặp khó khăn nếu xảy ra sự cố cháy, nổ. Ảnh: P.V
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các chợ trên địa bàn TP.Vinh đã xảy ra cháy, gây thiệt hại không nhỏ đến kinh tế của bà con tiểu thương. Do đó, công tác PCCC tại các chợ cần được đặt lên hàng đầu trong thời điểm nắng nóng này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng chữa cháy tại chợ Vinh năm 2018. Ảnh: P.V
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các chợ trên địa bàn TP.Vinh đã xảy ra cháy, gây thiệt hại không nhỏ đến kinh tế của bà con tiểu thương. Do đó, công tác PCCC tại các chợ cần được đặt lên hàng đầu trong thời điểm nắng nóng này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng chữa cháy tại chợ Vinh năm 2018. Ảnh: P.V

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.