Đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng của Quỳ Hợp trên báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, đoàn công tác Báo Nghệ An có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp về kết quả công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016. 

Về phía Báo Nghệ An, có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập; Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập; cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đại diện các phòng chuyên môn. 

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng ban, Đài TT-TH, Bưu điện huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra như Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Báo Nghệ An và huyện Quỳ Hợp đã phối hợp chỉ đạo triển khai tích cực và hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn, đạt được một số kết quả nổi bật như: tuyên truyền đậm nét về đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình xây dựng nông thôn mới, các mô hình hoạt động du lịch, dịch vụ đặc trưng; đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về phát hành và sử dụng báo Đảng; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên. 

Hoạt động tuyên truyền về Quỳ Hợp trên các ấn phẩm Báo Nghệ An tương đối sôi động. Nhiều bài viết, chuyên đề sâu đã được hai bên phối hợp thực hiện thành công như Dấu ấn nhiệm kỳ, chuyên đề “Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB Dự án hồ chứa nước bản Mồng”, nhờ đó góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quỳ Hợp khẳng định công tác tuyên truyền trên báo Đảng góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quỳ Hợp khẳng định công tác tuyên truyền trên báo Đảng góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhận định dự án Thư viện thông tin địa phương sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các tiềm năng, sản phẩm địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhận định dự án Thư viện thông tin địa phương sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các tiềm năng, sản phẩm địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nội dung tuyên truyền đậm nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, một số đảng bộ, chi bộ chưa chấp hành tốt Chỉ thị về đặt mua và sử dụng báo Đảng. 

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng tại địa phương trong năm 2016, hai bên đã thống nhất tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết của đảng bộ các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện UBND, các phòng, ban huyện Quỳ Hợp tại buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo đại diện UBND, các phòng, ban huyện Quỳ Hợp tại buổi làm việc.
Cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An dự buổi làm việc.
Cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An dự buổi làm việc.

Đặc biệt, một nội dung mới sẽ được triển khai thực hiện trong năm nay là xây dựng Thư viện thông tin địa phương của huyện Quỳ Hợp trên Báo Nghệ An điện tử phiên bản mới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của địa phương đến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thục Anh

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.