Phối hợp xử lý các vấn đề báo nêu trên địa bàn huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn)- Sáng 22/1, đoàn công tác Báo Nghệ An có buổi làm việc với huyện ủy Anh Sơn về công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện năm 2015, kế hoạch năm 2016.
Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó tổng biên tập Lâm Văn Đoàn, Trần Văn Hùng, cùng đại diện cán bộ, phóng viên, kĩ thuật viên.
Làm việc với đoàn, về phía huyện ủy Anh Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó bí thư thường trực huyện ủy, Ngô Đình Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đại diện các phòng, ban, Bưu điện, Đài TT-TH huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2015 Ban Biên tập Báo Nghệ An và Huyện ủy Anh Sơn đã có sự phối hợp tương đối hiệu quả. Nổi bật là tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm báo đa phương tiện cho đội ngũ cộng tác viên;  tập trung tuyên truyền đại hội các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, phát triển kinh tế xã hội; phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.
Trong năm, ngoài 3 chuyên trang địa phương, Báo Nghệ An đã phối hợp thực hiện nhiều bài viết, chuyên đề giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực của huyện Anh Sơn giới thiệu trên các ấn phẩm Báo Nghệ An, góp phần  tạo sự ổn định,  phát triển KTXH trên địa bàn. 
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó bí thư thường trực huyện ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó bí thư thường trực huyện ủy đánh giá cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền của Báo Nghệ An về huyện Anh Sơn thời gian qua và mong muốn Báo tiếp tục hỗ trợ huyện tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Đại diện các phòng, ban huyện Anh Sơn dự buổi làm việc
Đại diện các phòng, ban huyện Anh Sơn dự buổi làm việc.
Tổng số bài viết về Anh Sơn trên báo in Nghệ An là 64 bài, bình quân mỗi tháng có hơn 5 bài, tăng 14 bài so với năm 2014,  chưa kể bài đăng trên Báo Nghệ An điện tử. 
Đồng chí Ngô Đình Hùng -Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện Ủy mong muốn hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc ở cơ sở
Đồng chí Ngô Đình Hùng -Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo huyện Ủy mong muốn hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc ở cơ sở
Về việc thực hiện Chỉ thị 11, đến quý 4/2015, Báo Nghệ An đã phát hành trên địa bàn huyện Anh Sơn được 535 tờ/kỳ,so với cùng kỳ năm 2014, tăng 12 tờ/kỳ. Năm 2015 Báo Nghệ An đã khen thưởng 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc đặt mua và sử dụng báo Đảng: Đảng bộ xã Cao Sơn, Tường Sơn, Long Sơn.  Đến nay lượng phát hành quý 1/2016 đạt 529 tờ/kỳ. So với quý 4/2015 giảm 6 tờ.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị huyện Anh Sơn quan tâm hồi âm đơn thư và xử lý vấn đề báo nêu
Đồng chí Lâm Văn Đoàn- Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đề nghị huyện Anh Sơn quan tâm hồi âm đơn thư và xử lý vấn đề báo nêu
Tuy nhiên hạn chế là một số nơi đặt mua chưa ổn định, việc chuyển phát và sử dụng có lúc chưa tốt. Đến ngày 14/01/2016 vẫn còn thiếu 15 tờ. Bên cạnh đó Anh Sơn là một trong những địa phương có số lượng đơn, thư, phản ánh qua đường dây nóng gửi về Báo Nghệ An trong năm qua tương đối nhiều. Nhưng việc xử lý, hồi âm, trao đổi về các vấn đề báo nêu chưa đầy đủ.
Đồng chí Trần Văn Hùng-
Đồng chí Trần Văn Hùng- Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn sang năm 2016, hai bên sẽ có sự phối hợp tốt trong việc bồi dưỡng đội ngũ CTV và triển khai xây dựng thư viện thông tin địa phương.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất những nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp năm 2016. Đó là tiếp tục mở lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ CTV, tập trung tuyên truyền các chương trình, hành động thực hiện Đại hội đảng các cấp, bầu cử HĐND các cấp, kết quả xây dựng nông thôn mới, quản lý đầu tư các dự án, đất đai, môi trường.
Đoàn công tác Báo Nghệ An dự buổi làm việc
Đoàn công tác Báo Nghệ An dự buổi làm việc.
Nội dung mới trong chương trình phối hợp được hai bên đặc biệt quan tâm và tập trung thực hiện là việc triển khai xây dựng thư viện thông tin địa phương về huyện Anh Sơn trên giao diện mới của Báo Nghệ An điện tử nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Khánh Ly

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".