Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

(Baonghean.vn)- Sáng 2/12, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm  2016, hoạt động của tòa soạn có nhiều đổi mới, chất lượng báo được duy trì. Trong năm, ngoài xuất bản 358 kỳ nhật báo, 51 kỳ báo Nghệ An cuối tuần, Báo Nghệ An còn xuất bản 4 số báo đặc biệt. Báo phản ánh kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Nghệ An và lãnh đạo tỉnh, các ngành; tình hình kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn một cách kịp thời, đúng định hướng.

Các phòng chỉ đạo tuyên truyền các vấn đề đảm bảo tính thời sự trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Báo điện tử có nhiều cách thể hiện thông tin mới, tối ưu hóa các sản phẩm tin bài trên báo in cũng như báo điện tử giúp bạn đọc dễ tiếp nhận thông tin.

Đồng chí Hồ Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo công tác chuyên môn năm 2016.
Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo công tác chuyên môn năm 2016.

Trong năm, ngoài việc cập nhật thông tin hàng ngày, Báo đã xây dựng nhiều chuyên đề có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền từng sự kiện, từng vấn đề phát sinh từng thực tiễn, tạo hiệu ứng xã hội tốt, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều chuyên đề được Báo thực hiện tạo hiệu ứng xã hội cao như: Hé lộ đường dây giả mạo giấy tờ; Thiên Ngọc Uy Minh và chiếc bẫy đa cấp ở Thái Hòa; GPMB Dự án nhà máy may Hàn Quốc ở Nghĩa Mỹ (Thái Hòa), Báo động nước đóng bình, đóng chai không đạt chuẩn; Chuyên đề bảo hiểm y tế, Vi phạm trong mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất rừng, Xung quanh mô hình trường học VNEN; Thu phí ở cầu Bến Thủy- đâu là giải pháp,…

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An 2015  Ảnh: Nguyên Sơn
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An 2015 Ảnh: Nguyên Sơn

Một số chuyên đề tôn giáo được Ban Biên tập chỉ đạo làm rõ, chặt chẽ, tạo hiệu ứng xã hội tốt như vụ việc 145 học sinh ở Trù Sơn- Đô Lương nghỉ học; vụ việc xảy ra ở giáo xứ Phú Yên – An Hòa gần đây. Một số chuyên đề liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ tại Trường Đại học Y Vinh, Cao đẳng sư phạm Nghệ An được Ban Biên tập chỉ đạo thực hiện, giúp ngành chức năng tháo gỡ khó khăn trong việc bổ nhiệm cán bộ,…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.

Đặc biệt năm 2016, Báo có 25 tác phẩm đoạt giải báo chí Trung ương và của tỉnh, của ngành, trong đó có một số giải cao như 1 Giải C Quốc gia, một giải nhất, 2 giải ba giải báo chí tỉnh,…

Với việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ, Phòng Kỹ thuật đã xây dựng và phát triển nhiều nhiều công cụ hỗ trợ xuất bản hiệu quả tốt như: phát triển các Group, các trang Facebook chia sẻ thông tin nhằm tăng lượng View, xây dựng 4 trang Web cho các đơn vị, địa phương: Cửa Lò, Đô Lương, Con Cuông, Trường Phượng Hoàng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm, công tác phát hành được Ban Biên tập quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Tính đến 15/11/2016, lượng phát hành nhật báo đạt 16.082 tờ/kỳ; báo cuối tuần đạt 16.027 tờ/kỳ.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2016.
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2016.

Song song với hoạt động chuyên môn, Báo quan tâm tới công tác hoạt động xã hội, vận động kêu gọi 5 doanh nghiệp hỗ trợ, tặng quà tết cho người nghèo ở các huyện với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng. Cùng với việc thực hiện các chương trình vận động của tỉnh, CBPVNV cơ quan đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng ủng hộ người nghèo, xã nghèo.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Báo Nghệ An sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho phóng viên, cộng tác viên; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng báo, tăng lượng phát hành báo in và lượng truy cập báo điện tử; Tiếp tục khai thác, xây dựng và hoàn thiện trang Web cho các đơn vị, địa phương, Tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa; vận động ủng hộ xã Xiêng My; Tăng cường cải cách hành chính, tăng cường hoạt động trong cơ quan và đi cơ sở.

Dịp này, Ban Biên tập khen thưởng 3 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và 15 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Thanh Lê

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.