Đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh huyện Quỳ Hợp trên báo Nghệ An

(Baonghean.vn)- Chiều 28/2, đoàn công tác Báo Nghệ An do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Tổng biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện Quỳ Hợp về  nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng.

Năm 2016, Huyện ủy Quỳ Hợp và Báo Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.  

Về phía huyện Quỳ Hợp có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khá chặt chẽ, kịp thời. Đến quý I/2017, toàn huyện Quỳ Hợp đặt mua 366 tờ /kỳ,  phát hành đạt 731 tờ/kỳ. Năm 2016, có 3 đơn vị được Báo Nghệ An khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo đặt mua và sử dụng báo Đảng là Đảng ủy xã Minh Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp đánh giá cao sự phối hợp Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền hình ảnh, sự phát triển của địa phương thời gian qua. Ảnh: Lương Mai.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp đánh giá cao sự phối hợp Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền hình ảnh, sự phát triển của địa phương thời gian qua. Ảnh: Lương Mai.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá về thương hiệu của cây cam, đá trắng Phủ Quỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Tổng biên tập Báo Nghệ An cho rằng: Quỳ Hợp có nền kinh tế phát triển khá nhất của khu vực Tây Bắc của tỉnh, có tiềm năng lớn phát triển cây cam, khai thác đá trắng. Thời gian qua, trên các ấn phẩm Báo Nghệ An đã có nhiều chuyên đề, bài viết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa góp phần tạo dấu ấn cho huyện miền núi Quỳ Hợp. Tuy nhiên, số lượng bài viết chuyên sâu còn ít.

Vườn cam của gia đình anh Dương Đình Tấn ở xã Minh Hợp rộng 5 ha. Ảnh tư liệu
Vườn cam của gia đình anh Dương Đình Tấn ở xã Minh Hợp rộng 5 ha. Ảnh tư liệu

Thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng huyện nâng cao chất lượng tuyên truyền; thực hiện ký kết quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, có trọng tâm, nội dung phong phú, xuyên suốt cả năm 2017.

Công nhân làm việc tại Nhà máy nghiền bột đá siêu mịn (Công ty CP khoáng sản và xuất khẩu đá trắng Trung Hải). Ảnh: Lương Mai.
Công nhân làm việc tại Nhà máy nghiền bột đá siêu mịn - Công ty CP khoáng sản và xuất khẩu đá trắng Trung Hải. Ảnh: Lương Mai.
mô hình nuôi trai lấy ngọc quy mô 1000 con tại hộ ông Nguyễn Giang Hoài- Thị trấn Quỳ Hợp đang hứa hẹn nhiều thành công
Mô hình nuôi trai lấy ngọc quy mô 1.000 con tại hộ gia đình ông Nguyễn Giang Hoài - Thị trấn Quỳ Hợp đang hứa hẹn là hướng phát triển kinh tế mới của nông dân Quỳ Hợp. Ảnh: Lương Mai. 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan-Ủy Viên BCH Đảng bộ Tỉnh- Tổng biên tập Báo Nghệ An đã trao đổi với các đại biểu nhiều giải pháp mang tính định hướng trong công tác phối hợp tuyên truyền về hình ảnh, con người và bức tranh phát triển  Quỳ Hợp nói chung. Trong đó, đồng chí lưu ý đến các dự án mở rộng, nâng cao  thương hiệu cây cam Quỳ Hợp và xây dựng thương hiệu đá trắng Phủ Quỳ. Ảnh: Lương Mai.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy Viên BCH Đảng bộ Tỉnh- Tổng biên tập Báo Nghệ An đề xuất giải pháp mang tính định hướng trong công tác phối hợp tuyên truyền về hình ảnh, con người và  góp phần xây dựng thương hiệu cam, đá trắng Quỳ Hợp.  Ảnh: Lương Mai.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí  Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền về huyện nhà trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện để tuyên truyền, quảng bá thương hiệu cam Quỳ Hợp, thương hiệu đá trắng Phủ Quỳ.

Sau cuộc làm việc này, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ phân công các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu sát, chỉ đạo các tổ chức đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo việc thực hiện mua và sử dụng báo Nghệ An một cách hiệu quả./.

Mai Sơn

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.