Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật Báo Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

(Baonghean.vn) - Tại đại hội, các đảng viên đóng góp ý kiến tham luận liên quan đến công tác xuất bản, trình bày 2 ấn phẩm báo in và điện tử.

Sáng 6/7, Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật, Đảng bộ Báo Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nghệ An; đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

 

Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật hiện có 14 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 1 đảng viên đang chuẩn bị hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị; 2 đảng viên có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, các đồng chí còn lại có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Xuất bản - Kỹ thuật với nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định vai trò, thực hiện sinh hoạt theo mô hình "chi bộ 5 tốt" từng bước có hiệu quả, hoàn thiện nền nếp và nội dung sinh hoạt ngày một chất lượng, phát huy ý kiến xây dựng của các đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để chỉ đạo chuyên môn không ngừng cải tiến hình thức và nội dung tờ báo in; xây dựng và phát triển quy trình xuất bản ấn phẩm điện tử tiến tới là nòng cốt trong triển khai Đề án Tòa soạn hội tụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng xuất bản trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh Lâm Tùng

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy đẩy mạnh thực hiện Đề án Tòa soạn hội tụ, chi bộ đã chỉ đạo 02 phòng chuyên môn đề cao các sáng kiến, ứng dụng các tính năng công nghệ hỗ trợ quy trình xuất bản hội tụ cho các phóng viên.

Trong lãnh đạo cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chi bộ đã lãnh đạo các bộ phận chuyên môn đi đầu trong cải tiến lề lối, phương pháp làm việc.. thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy và chỉ đạo sát và kỹ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII, định hướng đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục khuyết điểm qua tự phê và phê trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn tạo điều kiện, động viên các đảng viên nâng cao trình độ mọi mặt, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết quả trong chi bộ có 1 đồng chí hoàn thành bảo vệ luận án tiến sỹ, 1 đồng chí học thạc sỹ, 2 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị và nhiều đồng chí hoàn thành chương trình văn bằng 2 đại học báo chí và một số chuyên ngành khác; có 3 đồng chí học lớp cảm tình đảng trong đó 2 đồng chí được thẩm tra hồ sơ đề nghị kết nạp đảng.

Tại đại hội, các đảng viên đóng góp ý kiến tham luận liên quan đến công tác xuất bản, trình bày 2 ấn phẩm báo in và điện tử.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí: Nguyễn Đình Sâm, Nguyễn Thị An Nhân và đồng chí Tôn Đức. Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng phòng xuất bản giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị An Nhân - Phó Phòng xuất bản giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi ủy  nhiệm kỳ 2017-2020.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Tổng Biên tập tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017-2020: Lãnh đạo phòng, bộ phận, cả nhiệm kỳ 2017 - 2020 thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm tập thể các phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; mỗi phòng có 1 - 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 - 2 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; Phấn đấu hàng năm chi bộ được công nhận chi bộ TSVM.

Phấn đấu có 100%  đảng viên trở lên đạt được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị theo Quyết định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Tiếp tục bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 1-2 đảng viên mới; Lãnh đạo chuyên môn có 1 - 2 sáng kiến áp dụng hiệu quả vào quy trình sản xuất các ấn phẩm báo. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh Lâm Tùng
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Lâm Tùng


Lâm Tùng

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.