Thiếu niên Đô Lương thua ngược Thái Hòa 4-6

(Baonghean.vn) – Được đánh giá là chung kết sớm của giải, 2 đội thiếu niên Thái Hòa và thiếu niên Đô Lương đã cống hiến 1 trận đấu hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối cùng, với 10 bàn thắng được ghi.

Diễn biến Hiệp 1:

Diễn biến hiệp 2:

TN Đô Lương (áo đỏ): Trương Đình Nhật Duy (1), Nguyễn Dương Quang (3), Nguyễn Danh Mạnh (4), Trần Phạm Đình Thủy (10), Nguyễn Sỹ Phát (11), Hoàng Văn Giáp (14), Nguyễn Tất Sáng (15)

Dự bị: Trần Văn Việt (2), Nguyễn Công Đức (5), Nguyễn Văn Bảo Khanh (6), Nguyễn Văn Sâm (7), Phan Minh Quân (8), Lê Đức Đạt (9), Trần Văn Hào (12)

TN Thái Hòa (áo vàng): Hoàng Việt Anh (1), Lê Huỳnh Đức (4), Lê Hoài Nam (7), Hồ Quang Hiếu (9), Lương Thế Quang (10), Bùi Quốc Bảo (11), Bùi Thành Đạt (12)

Dự bị: Phan Huy Hoàng (8), Trần Ngọc Hải (3), Nguyễn Trọng Tùng (6), Nguyễn Văn Hiếu (14)

Hai đội TN Thái Hòa và TN Đô Lương được đánh giá là 2 ứng cử viên sáng giá cho cúp vàng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Thành Cường
Hai đội TN Thái Hòa và TN Đô Lương được đánh giá là 2 ứng cử viên sáng giá cho cúp vàng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Thành Cường

Ở lượt trận thứ nhất của bảng B, đội TN Thái Hòa gặp đội TN Đô Lương. Cả 2 đội đều có “quân hùng tướng mạnh” và là 2 ứng cử viên sáng giá cho cúp vàng Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An mùa này. Giới chuyên môn nhận định: Đây là trận chung kết sớm của giải.

Bước vào trận đấu, cầu thủ cả 2 đội thi đấu rất quyết tâm; tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, uy hiếp khung thành đội bạn. Thế trận diễn ra ngang ngửa, với nhiều pha bóng hấp dẫn, đan đập đẹp mắt.

Phút thứ 9 của trận đấu, pha phá bóng của hậu vệ TN Đô Lương vô tình xé toang hàng hậu vệ TN Thái Hòa, bóng tìm đến chân số 10 Trần Phạm Đình Thủy  của TN Đô Lương đang ở trước vạch 13m. Tiền đạo này khéo léo tỉa bóng bằng má ngoài mở tỷ số trận đấu cho Đô Lương.

TN Đô Lương sớm có bàn thắng dẫn trước. Ảnh: Thành Cường
TN Đô Lương sớm có bàn thắng dẫn trước. Ảnh: Thành Cường

Nhận bàn thua, TN Thái Hòa vùng lên mạnh mẽ. Phút thứ 13, số 4 của TN Thái Hòa là Lê Huỳnh Đức ghi bàn thắng san hòa tỷ số. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Huỳnh Đức nhận bóng ở vị trí thuận lợi ngay trong vòng cấm, em bình tĩnh chỉnh bóng vào góc xa khung thành TN Đô Lương. Bóng đi căng khiến thủ thành TN Đô Lương phải “chôn chân” đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Phút thứ 14, TN Đô Lương đáp trả bằng bàn thắng do công của số 14 Hoàng Văn Giáp. Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào trong, Văn Giáp bật cao đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Chỉ 1 phút sau, tiền vệ mang áo số 9 Hồ Quang Hiếu của TN Thái Hòa đã ghi bàn san bằng tỷ số 2- 2 với cú sút xa ngay từ vòng cấm giữa sân sau pha giao bóng.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Ở phút thứ 3 của hiệp 2 (phút thứ 28 trận đấu), TN Đô Lương tiếp tục dẫn trước sau một tình huống hãm thành. Nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm, không có ai theo kèm, số 14 Hoàng Văn Giáp đệm bóng cực mạnh. Bóng đi hiểm hóc, sát ngay cột dọc, tung lưới TN Thái Hòa.

Liên tục bị dẫn trước nhưng TN Thái Hòa không hề thoái chí mà vùng lên mãnh mẹ. Ảnh: Thành Cường
Liên tục bị dẫn trước nhưng TN Thái Hòa không hề thoái chí mà vùng lên mãnh mẹ. Ảnh: Thành Cường

Nhận bàn thua, TN Thái Hòa lại vùng lên mạnh mẽ. Phút thứ 32, hậu vệ cánh số 4 TN Thái Hòa tung cú sút mạnh từ khu vực giữa sân. Bóng đi đập đất khiến thủ thành TN Đô Lương giật mình, không thể cứu thua. Trận đấu được đưa về thế cân bằng với tỷ số 3 - 3.

Phút thứ 39 của trận đấu, hậu vệ TN Đô Lương để bóng chạm tay trong vòng cấm. TN Thái Hòa được hưởng quả phạt Penalty. Trên chấm phạt đền, số 4 Lê Huỳnh Đức lạnh lùng sút căng, nâng tỷ số lên 4-3 cho đội nhà.

Trên đà hưng phấn, TN Thái Hòa tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có thêm bàn thắng ở phút 42. Ngôi sao Lương Thế Quang đã có pha dốc bóng đâm thẳng vào vòng cấm đội TN Đô Lương. Sau 2 cú sút, tiền đạo mũi nhọn mang áo số 10 TN Thái Hòa đã đánh bại được thủ thành đội bạn, nâng tỷ số lên 5 - 3.

Ngôi sao của TN Thái Hòa dốc bóng xộc thẳng vào vòng cấm TN Đô Lương, ghi bàn nâng tỷ số lên 5-3. Ảnh: Thành Cường
Ngôi sao của TN Thái Hòa dốc bóng xộc thẳng vào vòng cấm TN Đô Lương, ghi bàn nâng tỷ số lên 5-3. Ảnh: Thành Cường

Lên tục dẫn trước nhưng lại thua ngược 2 bàn khi trận đấu chỉ còn 8 phút tuy nhiên TN Đô Lương không hề nản lòng. Phút thứ 48, số 14 của TN Đô Lương là Hoàng Văn Giáp dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm TN Thái Hòa, sút căng ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 4-5.

Cổ động viên TN Thái Hòa vùi mừng với chiến thắng của đội nhà trước kình địch. Ảnh: Thành Cường
Cổ động viên TN Thái Hòa vùi mừng với chiến thắng của đội nhà trước kình địch. Ảnh: Thành Cường

Phút thứ 50, TN Thái Hòa có thêm bàn thắng lập lại cách biệt 2 bàn. Người lập công là số 14 Nguyễn Văn Hiếu. TN Thái Hòa dẫn TN Đô Lương với tỷ số 6-4 . Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Nhóm PV

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".