Bệnh viện đa khoa TP Vinh thành lập các CLB của đoàn thanh niên

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức lễ ra mắt 3 câu lạc bộ: Tiếng Anh, Khoa học trẻ và Ngân hàng máu sống.
Giám đốc Bệnh viện trao quyết định thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh trao quyết định thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Tiếng Anh của Chi đoàn bệnh viện. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên, CNVC NLĐ giao lưu, nâng cao trình độ ngoại ngữ, trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập kinh nghiệm, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh
Ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh đánh giá cao ý tưởng thành lập các CLB của đoàn thanh niên bệnh viện. Ảnh: Đinh Nguyệt
Phát biểu tại buổi lễ, Bác sỹ CKII Nguyễn Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đánh giá cao ý tưởng thành lập các CLB của đoàn thanh niên, đồng thời mong muốn các CLB sẽ phát triển hiệu quả, tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên giao lưu học hỏi, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ nhân lực trẻ; góp phần vào sự phát triển của đơn vị và cộng đồng.

Trong thời gian qua, Chi đoàn Bệnh viện ĐKTP Vinh luôn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên đơn vị tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; góp phần nâng cao hiệu quả chương trình an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Chu Đức Thái, phó bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Tỉnh NA trao bằng khen của UBND tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho tập thể chi đoàn và cá nhân xuất sắc của Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho tập thể Chi đoàn và cá nhân xuất sắc của Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Dịp này, Chi đoàn Thanh niên của Bệnh viện ĐKTP Vinh đã đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong chương trình tình nguyện mùa Đông 2017 và Xuân tình nguyện 2018.

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho đồng chí Thái Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện ĐKTP Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.