Bia Sư tử trắng đồng hành cùng 'Đường hoa Xuân Canh Tý 2020'

(Baonghean.vn) - Tết cổ truyền Canh Tý năm nay, nhãn hàng Bia SƯ TỬ TRẮNG thuộc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tiếp tục là nhà tài trợ chính cho Đường hoa Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề: “SẮC XUÂN THÀNH VINH” ở Nghệ An.

Tiếp nối thành công của Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An trong tháng 7/2019 vừa qua, dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm nay, nhãn hàng Bia SƯ TỬ TRẮNG thuộc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tiếp tục là nhà tài trợ chính cho Đường hoa Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề: “SẮC XUÂN THÀNH VINH” ở Nghệ An.

Đây là lần đầu tiên, tại thành phố Vinh có công trình đường hoa xuân được thiết kế mang tính nghệ thuật, đẹp mắt mang ý nghĩa văn hóa đặc trưng của mảnh đất Nghệ An “địa linh nhân kiệt”  với hoa sen, loài hoa mang biểu tượng của Làng Sen quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và những khóm tre xanh biểu tượng của làng quê miền Bắc Trung Bộ...

Ngoài ra, hai bên đường sẽ được trang trí bởi cụm tiểu cảnh, các loài hoa mang ý nghĩa về mùa Xuân và đặc biệt các nhà thiết kế đã khéo léo thổi vào hình tượng gia đình chuột đang hòa ca âm vang chào đón Tết Canh Tý 2020. Hình ảnh gia đình chuột vui vẻ đàn ca thể hiện niềm vui sum vầy và hạnh phúc viên mãn cũng là điều mà mọi gia đình đều ao ước vào mỗi dịp Tết đoàn viên.
Ngoài ra, để tạo sự kết nối xuyên suốt cho toàn bộ đường hoa, sẽ là những cụm hoa nhỏ trang trí trải dài hai bên đường và những hàng cây xanh được trang hoàng lộng lẫy với những dây đèn sáng rực rỡ.
Đường hoa Xuân Canh Tý 2020 tại TP Vinh Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền dân tộc là công trình mang ý nghĩa văn hóa cho người dân thành Vinh, Nghệ An nói riêng và du khách khắp nơi nói chung.
Các hàng cây xanh bên đường được trang trí bởi những dây đèn sáng rực rỡ màu sắc để đường hoa trở nên lung linh hơn vào buổi tối
Các hàng cây xanh bên đường được trang trí bởi những dây đèn sáng rực rỡ màu sắc để đường hoa Tết 2020 trở nên lung linh hơn vào buổi tối.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về mỗi người dân đất Việt đều muốn được trở về quê chung - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm nay, ngoài tham quan các điểm đến du lịch, văn hóa trong tỉnh, người dân và du khách không thể không ghé thăm và có những bức ảnh chụp với bạn bè, người thân tại công trình đường hoa Xuân Canh Tý 2020 trong lòng thành phố Vinh.
Công  trình do nhãn hàng Bia SƯ TỬ TRẮNG phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, UBND thành phố Vinh thực hiện.

1. Chủ đề “Sắc Xuân Thành Vinh”

Thời gian: Từ ngày 14/1 đến ngày 02/2/2020 (20 ngày)

Địa điểm: Tuyến đường Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An

Quy mô công trình: Với 1.000 m dọc 2 bên tuyến đường Trường Thi, TP Vinh được thiết kế và trang trí với rất nhiều loài hoa, tiểu cảnh và đèn Led tạo nên một cảnh sắc rực rỡ trong ngày Tết Canh Tý và lung linh vào những đêm đầu năm mới 2020.

2. Bia  Sư Tử Trắng là nhãn hàng bia của Công ty MasanConsumerHoldings (HNX-UPCoM: MCH), công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, là công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống. Danh mục sản phẩm của MasanConsumerHoldings bao gồm những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam tin yêu như Chin-Su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Kokomi, Omachi, Vinacafé, Wake-up, Wake-Up 247, Compact, Bia Sư Tử Trắng, Vĩnh Hảo và Quang Hanh.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.