Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hướng nghiệp cho chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên tại Nghệ An, các chiến sĩ, hạ sĩ quan hoàn thành nghĩa vụ quân sự được Bộ CHQS tỉnh tổ chức buổi hướng nghiệp; tạo điều kiện giúp đỡ các quân nhân xác định được nghề nghiệp và hướng đi sau khi ra quân.

Ngày 18/1, tại Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức buổi hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, chính sách lao động, học nghề cho quân nhân xuất ngũ năm 2021. 

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự buổi hướng nghiệp. Ảnh: Trọng Kiên

Tham dự có Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Sở LĐ,TB&XH, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, các công ty tuyển dụng lao động, cùng 124 chiến sĩ, hạ sĩ quan hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi hướng nghiệp, các chiến sĩ, hạ sĩ quan được các đơn vị tuyển dụng lao động tư vấn, giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề, xuất khẩu lao động tại các nước trong khối ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhằm mục đích đồng hành cùng tất cả người lao động trên bước đường lập thân, lập nghiệp xây dựng tương lai.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho các chiến sĩ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ huấn luyện.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho các chiến sĩ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: Thành Cường

Buổi tư vấn là cầu nối giúp các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, tham gia phỏng vấn tuyển chọn với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đây là hoạt động nhằm giúp các chiến sĩ khi trở về địa phương sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ đăng kí tham gia tuyển dụng lao động theo nguyện vọng.
Các chiến sĩ đăng ký tham gia tuyển dụng với các doanh nghiệp. Ảnh: Trọng Kiên

Điểm nhấn của hoạt động ngày hội không chỉ là tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giúp các chiến sĩ xác định điểm mạnh, sở trường, ngành nghề yêu thích, phù hợp.

Theo Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, các chiến sĩ tham gia buổi hướng nghiệp đã có 24 tháng học tập, huấn luyện, rèn luyện về đạo đức, tác phong, phẩm chất và những điểm cơ bản của một quân nhân. Qua đó đã giúp cho các chiến sĩ trẻ từng bước trưởng thành.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa phát biểu tại buổi hướng nghiệp.
Thượng tá Phan Đại Nghĩa phát biểu tại buổi hướng nghiệp. Ảnh: Thành Cường

Tham mưu trưởng mong muốn các chiến sĩ trẻ khi trở về địa phương sẽ là những công dân tốt, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đồng thời nỗ lực, phấn đấu, tạo lập công việc phù hợp, đóng góp cho quê hương.

Đại tá Phạm Văn Đông
Thượng tá Phạm Văn Minh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764 động viên các chiến sĩ ra quân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trọng Kiên

Thông qua buổi hướng nghiệp tư vấn việc làm, Bộ CHQS tỉnh cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục gắn kết, phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nhiều cơ hội, việc làm cho các chiến sĩ trẻ sau khi xuất ngũ.

Năm 2021 tỉnh Nghệ An sẽ đón gần 3.000 chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương từ các đơn vị của Bộ và Quân khu 4. Ngay sau khi trở về địa phương, tất cả chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được các đơn vị phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức gặp gỡ, hướng nghiệp, tư vấn việc làm./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.