Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng ra Quỳnh Lưu chống dịch

(Baonghean.vn) - Những cán bộ, chiến sĩ được Bộ CHQS tỉnh điều động lần này là những nhân viên quân y, cán bộ có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sáng 31/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ xuất quân tăng cường quân số phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Quỳnh Lưu.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu liên tiếp có thêm các ca bệnh dương tính với Covid-19 trong cộng đồng và diễn ra ở các địa bàn khác nhau, có yếu tố dịch tễ lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Hiện lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu đã điều động 100% quân số đơn vị và hơn 450 dân quân phối hợp với các lực lượng công an, y tế cùng các ban, ngành chính quyền địa phương nỗ lực khẩn trương truy vết, phong tỏa các địa bàn và chuẩn bị các khu vực cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh.

Những cán bộ, chiến sỹ được tăng cường ra Quỳnh Lưu. Ảnh: TK
Những cán bộ, chiến sĩ được tăng cường ra Quỳnh Lưu. Ảnh: TK

Những cán bộ, chiến sĩ được Bộ CHQS tỉnh điều động lần này là những nhân viên quân y, cán bộ có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngay sau khi có lệnh, 100% cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại vị trí tập trung, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang cá nhân sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ xuất quân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia tăng cường lần này xác định tốt tinh thần trách nhiệm, xung phong vào tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, khẳng định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội, vô cùng thiêng liêng và cao cả, do đó mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ cần phải phát huy trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trong mọi điều kiện hoàn cảnh, giúp chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Lưu sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ trên quê hương Bác.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.