Bộ CHQS tỉnh trao giải Hội thi cán bộ chính trị giảng dạy giỏi năm 2018

Phong Quang - Hoàng Long

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018.
Các Chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An thực hành thi giảng bài chính trị bằng phương tiện trình chiếu.Ảnh: Phong Quang
Các chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An thực hành thi giảng bài chính trị bằng phương tiện trình chiếu. Ảnh: Phong Quang
Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Trung tá Bùi Thế Kỷ - Phó Phòng Tuyên huấn Quân khu 4; cùng đội ngũ cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
5 năm qua (2013 - 2018), Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Các hình thức giáo dục chính trị được vận dụng linh hoạt đa dạng như học tập chính trị, nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan, ngày văn hóa chính trị tinh thần, thông báo thời sự…Đội ngũ cán bộ chính trị ngày càng đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tích cực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giáo dục chính trị như máy chiếu, tivi, tài liệu, sách báo, tạp chí…
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Long
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Long
Nhờ vậy, chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng như cán bộ tại chức, chiến sỹ mới, dân quân tự vệ, dự bị động viên…đảm bảo theo quy định; kết quả kiểm tra chính trị hàng năm luôn có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76,5% đến 81,7% khá, giỏi.
Tiêu biểu như năm 2014, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong Quân khu tổ chức thành công Hội thi Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi. Năm 2015, 2017, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức tốt Hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi; thành lập đội tuyển tham gia thi cấp Quân khu 4 đạt giải Nhất toàn đoàn…
Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện đề án và thống nhất phương hướng thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh những năm tiếp theo”.
Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 6 đồng chí cán bộ có kết quả cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018. Ảnh: Phong Quang
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 6 cán bộ có kết quả cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018. Ảnh: Phong Quang
Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ chính trị giảng dạy giỏi năm 2018. Tại hội thi năm nay, các thí sinh đã trải qua 3 nội dung chính là thi trắc nghiệm kiến thức trên máy tính, thi thực hành soạn bài giảng trình chiếu, thực hành giảng bài. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Thiếu tá Hồ Minh Tuấn - Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố Vinh; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các cán bộ chính trị đạt kết quả cao tại hội thi. Trong đó, 3 đồng chí đạt giải Nhất, Nhì sẽ tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu 4 thời gian tới./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.