Chai rượu quý ông Tập thiết đãi ông Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên được chủ tịch Trung Quốc thết đãi loại rượu đắt tiền nhất trong tủ mà ông hiếm khi mời quan khách nước ngoài.
Chai rượu quý ông Tập thiết đãi ông Kim Jong-un có gì đặc biệt? ảnh 1

Ông Tập mời ông Kim thưởng thức rượu baijiu của hãng Kweichow Moutai tại yến tiệc. Ảnh: KCNA/AFP

Những hình ảnh tại cuộc gặp lịch sử hồi đầu tuần giữa hai lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cho thấy ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un cùng uống một loại rượu nhẹ được gọi là baijiu, theo Telegraph

Baijiu được giới nhà giàu Trung Quốc ưa thích và thường được dùng để tiếp đãi khách nước ngoài tại các bữa tiệc. Thức uống này có vị rất riêng và mùi hương nồng mà một số người so sánh với mùi nước tẩy sơn.

Một chuyên gia về rượu cho hay chai rượu mà ông Tập mời ông Kim có giá ít nhất 20.000 nhân dân tệ (3.000 USD). Nó rất phổ biến tại Trung Quốc và do hãng rượu lớn nhất thế giới Kweichow Moutai sản xuất.

Đây là loại rượu đắt tiền nhất trong tủ đồ uống của chủ tịch Trung Quốc, có nồng độ cồn là 53% và ông hiếm khi mời các quan khách nước ngoài.

Chai rượu quý ông Tập thiết đãi ông Kim Jong-un có gì đặc biệt? ảnh 2

Chai rượu Kweichow Moutai 2003 cao cấp tại yến tiệc ông Tập thết đãi ông Kim (trái) và phiên bản cũ hơn. Ảnh: KCNA

"Tôi hiếm khi nhìn thấy loại Moutai này tại các buổi yến tiệc", Kan Yuanbin,  người điều hành một đại lý bán lẻ lớn Moutai ở tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc, cho hay. "Nó được sản xuất năm 2003 và rất đặc biệt. Trước đây, khi ông Tập tiếp đón quan khách nước ngoài, họ thường chỉ uống các chai Moutai có giá khoảng 4.000 nhân dân tệ (hơn 600 USD) được sản xuất năm 2015 và 2016". 

Ông Kan nói thêm rằng khách hàng Trung Quốc thông thường sẽ không mua được loại Moutai uống theo cặp như ông Tập mời ông Kim. Moutai cao cấp được bán trên mạng Internet Trung Quốc với mức giá vừa phải thường là hàng giả. 

Trong số các vị khách nước ngoài từng được lãnh đạo Trung Quốc mời Moutai có cố tổng thống Richard Nixon và cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, những người uống loại rượu này trong chuyến thăm quan trọng đến Trung Quốc năm 1972. 

Chai rượu quý ông Tập thiết đãi ông Kim Jong-un có gì đặc biệt? ảnh 3

Các công nhân sản xuất rượu baijiu Moutai tại nhà máy của hãng Kweichow Moutai ở thị xã Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu. Ảnh: Bloomberg

Các nhà quan sát nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Tập đã đưa chủ tịch Trung Quốc trở lại vị trí át chủ bài trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời, Triều Tiên cũng có được sự hậu thuẫn của Trung Quốc trước cuộc gặp của ông Kim với tổng thống Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian tới.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.