Chi hỗ trợ khẩn cấp cho lao động về từ các tỉnh phía Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 7/10, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động trở về từ các tỉnh miền Nam.
Từ ngày 30/9, sau chuỗi ngày dài cầm cự chống dịch, khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, hàng chục ngàn công dân tự phát di chuyển về quê, trong đó có hàng ngàn lao động Nghệ An.
Những ngày vừa qua công đoàn Nghệ An đã có mặt tại cầu Bến Thủy II để hỗ trợ công nhân lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: ĐVCC
Những ngày vừa qua, Công đoàn Nghệ An đã có mặt tại cầu Bến Thủy II để hỗ trợ công nhân lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: ĐVCC

Trước tính cấp bách trong công tác phòng, chống dịch của toàn tỉnh, với mong muốn hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động đang từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người.

Chương trình này được áp dụng cho những đối tượng là lao động đang làm việc trong năm 2021 tại các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn thuộc tỉnh phía Nam và có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể: Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi; Người lao động có vợ, hoặc chồng, hoặc con bị mắc bệnh phải chữa trị dài ngày; Đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Đoàn viên trong năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất... làm hư hỏng một phần hoặc toàn bộ nhà cửa hoặc bị cháy nhà...; Gia đình CNLĐ là hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trò chuyện, chia sẻ với công nhân lao động trở về từ các tỉnh phía Nam tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Hương
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trò chuyện, chia sẻ với công nhân lao động trở về từ các tỉnh phía Nam tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Hương

Theo đó, người lao động cần cung cấp một trong những giấy tờ chứng minh đang làm việc tại các doanh nghiệp như bản photo hoặc chụp của hợp đồng lao động, sổ BHXH, bản chụp VSSID, sao kê tiền lương... cùng giấy tờ chứng minh hoàn cảnh để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất.

Để thực hiện chương trình hỗ trợ khẩn cấp, LĐLĐ các huyện, thành, thị có nhiệm vụ tiến hành phát phiếu khảo sát thông tin cho lao động trở về từ miền Nam, tổng hợp phiếu và phân loại các đối tượng. Sau khi LĐLĐ tỉnh xác minh doanh nghiệp nơi người lao động làm việc có đóng kinh phí công đoàn, LĐLĐ các huyện, thành, thị sẽ tiến hành chi hỗ trợ theo từng đợt cho người lao động bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Công đoàn Nghệ An đang khẩn trương triển khai gói chi hỗ trợ cho người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hoàng Hương
Công đoàn Nghệ An đang khẩn trương triển khai gói chi hỗ trợ cho người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hoàng Hương
Đối với một số địa phương có khu cách ly của tỉnh như TP Vinh, TX Cửa Lò, Nghi Lộc thì LĐLĐ tại đây sẽ tiến hành khảo sát, lập danh sách lao động đủ điều kiện hỗ trợ, sau đó chuyển danh sách về LĐLĐ các địa phương khác để tiến hành chi hỗ trợ, hoặc đề nghị LĐLĐ tỉnh chi hỗ trợ đối với địa phương được cấp bù kinh phí hoạt động. Để đảm bảo tính khẩn trương cho chương trình hỗ trợ, một số chuyên viên LĐLĐ tỉnh được phân công xuống hỗ trợ những địa phương có số lượng công nhân lao động đông. 

Chương trình hỗ trợ khẩn cấp này sẽ bắt đầu từ ngày 08/10 và triển khai liên tục, không phân biệt ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Dự báo, số lượng trở về từ vùng dịch sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Để nhận sự tư vấn, hỗ trợ từ tổ chức công đoàn, người lao động có thể liên hệ với các tổ công tác của công đoàn tại các điểm cách ly; liên hệ với LĐLĐ huyện, thành, thị; hoặc gọi điện thoại cho đường dây nóng của LĐLĐ tỉnh: 0375037037, 0919742006.

Trong hội nghị trực tuyến sáng 7/10, ông Kha Văn tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Người lao động đang rất cần đến sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Để thực hiện chương trình này, mỗi cán bộ công đoàn Nghệ An cần vào cuộc với quyết tâm, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất. Trong chi trả chế độ cho công nhân, lao động, các đơn vị cần linh động, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc và đảm bảo tính an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch. 
Cũng dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng đã triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Kế hoạch biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động tiêu biểu đến các công đoàn cấp trên cơ sở.
Đây là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi bằng phần mềm trực tuyến. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ 11/10 đến 7/11. Ảnh: LĐLĐ
Đây là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi bằng phần mềm trực tuyến. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần, từ 11/10 đến 7/11. Ảnh: LĐLĐ

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.