Chuyên gia chính trị đánh giá ý tưởng biến Crưm từ bán đảo trở thành đảo

Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraina Anatoli Lopata tuyên bố rằng Ukraina cần biến Crưm thành hòn đảo bằng cách đào một con kênh dọc theo đường biên giới.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia chính trị Ivan Mezyuho đánh giá cơ hội biến ý tưởng này thành hiện thực.


Cựu lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina Anatoli Lopata tuyên bố rằng Ukraina cần biến Crưm thành hòn đảo và đào kênh dọc biên giới. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn với tạp chí "Obozrevatel" của Ukraina.

"Chúng ta nhìn vấn đề từ góc độ hoàn toàn khác, tách rời Crưm khỏi lục địa bằng một con kênh và biến Crưm thành hòn đảo. Tôi thích ý tưởng này ", vị tướng tuyên bố. Ông cho rằng bằng cách này có thể chiến đấu với "sự thống trị của Nga" ở vùng biển Crưm.

Theo lời vị tướng, kênh đào do ông nghĩ ra sẽ là nơi đi lại cho những con tàu cỡ lớn, kênh đào này phải có chiều rộng gần 100 mét và đủ sâu. Ông Lopata cho rằng kênh đào sẽ giúp Ukraina kiểm soát lãnh thổ "từ Maryupol và xa hơn nữa".

Trả lời phỏng vấn của Sputnit, chuyên gia chính trị Ivan Mezyuho đã bình luận ý tưởng này.

"Ở Kiev xuất hiện đề xuất đào kênh giữa Ukraina và LB Nga, nhưng việc này chưa đi đến đâu. Nói chung, các nhà hoạt động chính trị của Ukraina cũng như giới quân sự liên tục đua nhau đưa ra những dự án viễn tưởng kiểu này. Hiển nhiên điều này chẳng làm họ tốt đẹp lên hơn chút nào, nhưng biết làm sao, khi Ukraina không còn ý tưởng hay chính sách nào khác. Rõ ràng là không thể đánh giá một cách nghiêm túc những dự án tương tự, tất nhiên chẳng có con kênh đào nào dọc đường biên giới. Ukraina không có cả tiền lẫn khả năng kỹ thuật để thực hiện việc này ", ông Ivan Mezyuho nói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.