Cơ hội nào cho tân vô địch U20 thế giới?

(Baonghean.vn) - Tương lai của các “tam sư trẻ”, trong đó có Solanke như thế nào vẫn là câu hỏi lớn, liệu người ta có trao cơ hội cho các tài năng này không? Nhất là đội tuyển Anh, vừa bị Scotland cầm hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2018.

Kể từ khi đội tuyển Anh dành chức vô địch thế giới năm 1966 trên sân nhà đã có quá nhiều thế hệ đàn anh gây thất vọng ở mọi cấp độ, từ đội tuyển đến đội trẻ. Phải mất 51 năm, người Anh mới có được giây phút vỡ oà với đội quân “tam sư trẻ” của thầy trò Paul Simpson. Nhưng sau khi vô địch, cơ hội nào sẽ dành cho các tuyển thủ trẻ?

Sau 51 năm, U20 Anh mới lại vô địch World Cup
Sau 51 năm, U20 Anh mới lại vô địch World Cup

Dù đem sang Hàn Quốc nhiều tài năng trẻ thuộc biên chế các CLB Ngoại hạng Anh như 5 cầu thủ của Everton, 3 của Liverpool, 2 từ Chelsea, 2 thuộc Tottenham hay 1 của Manchester United, U20 Anh cũng ít được báo chí xứ sở sương mù đặt kỳ vọng. Lần cuối cùng "Tam sư" được hưởng niềm vui chiến thắng trên đấu trường quốc tế là vào World Cup 1966, khi danh thủ Geoff Hurst ghi hat-trick giúp chủ nhà Anh đánh bại Tây Đức 4-2 ở trận chung kết. Nửa thế kỷ qua, người dân Anh từng hy vọng và thất vọng không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa với Premier League khắc nghiệt thì phần lớn “tam sư trẻ” có mặt tại U20 Anh lần này thường bị đàn anh che khuất, trong mùa giải trướctổng cộng thời gian các cầu thủ U20 Anh thi đấu tại Premier League chỉ là 1.094 phút. Đội trưởng Lewis Cook  thi đấu 431 phút, (Bournemouth) và Dominic Calvert-Lewin thi đấu 346 phút(Everton).Đặc biệt là trường hợp của Cầu thủ xuất sắc nhất giải Dominic Solanke, không có cửa thi đấu tại Chelsea nên đành đầu quân cho Liverpool trong mùa hè này.

Thực tế trong trận chung kết U20 thế giới, thì đội Venezuela mới là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt hơn, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi bàn thắng tỉ số của Calvert Lewin ở phút 35 từ pha treo bóng từ giữa sân. Nếu như pha bóng đối phương sút trúng cột dọc được coi mà may mắn thì thủ thành Woodman thi đấu vô cùng xuất sắc, trực tiếp cản phá một quả phạt đền của Penaranda ở phút 74 đã giúp cho "tam sư trẻ" đã bước lên ngôi cao nhất của giải U20 thế giới. Có bàn thắng sớm khiến HLV Paul Simpson có nhiều sự lựa chọn chiến thuật và nhân sự tránh bị lôi vào cuộc chiến thể lực với các cầu thủ Venezuela.

Tiền đạo Dominic Solanke của U20 Anh đã giành được Quả bóng vàng
Tiền đạo Dominic Solanke của U20 Anh đã giành được Quả bóng vàng

Các “sư tử non” được lệnh cầm bóng nhiều hơn (55% so với 45%),  tranh thủ sút xa và thiết lập nhiều tầng lớp phòng thủ trước khung thành để bảo vệ tỷ số 1-0 mong manh. Những ngôi sao trẻ như Lewis Cook (Everton), Joshua Onomah, Kyle Walker-Peters (Tottenham) đều có một giải đấu ấn tượng và khẳng định được tài năng của mình.

Tiền đạo Dominic Solanke của U20 Anh đã giành được Quả bóng vàng sau những màn trình diễn của mình tại Giải U20 World Cup 2017. Đây là giải thưởng mà những siêu sao như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Paul Pogba từng được vinh danh trong quá khứ.Liverpool đã "hời" khi chỉ mất khoảng 3 triệu bảng trả chi phí đào tạo cho Chelsea.

Nhưng tương lai của các “tam sư trẻ”, trong đó có Solanke như thế nào vẫn là câu hỏi lớn, liệu người ta có trao cơ hội cho các tài năng này không? Nhất là đội tuyển Anh, vừa bị Scotland cầm hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2018.

A.T

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.