Có một Trường Sa rất gần

(Baonghean.vn) Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ và nhân viên bảo tàng Nghệ An. Sau hơn một thời gian dài mong mỏi, 21 tảng khối đá chủ quyền tượng trưng cho 21 đảo trên quần đảo Trường Sa chính thức được trưng bày trang trọng trong khuôn viên bảo tàng.

Về sự kiện đặc biệt này, ông Hoàng Minh Chuyền - Giám đốc Bảo tàng Nghệ An khẳng định: 21 tảng khối đá Trường Sa được đưa vào trưng bày sẽ tạo nên một không gian vừa có giá trị văn hóa vừa có giá trị lịch sử, hứa hẹn sẽ là điểm tham quan thú vị trong tương lai của bảo tàng.

Có một Trường Sa rất gần ảnh 1

Nơi trưng bày các phiến đá của đảo Trường Sa


21 phiến đá san hô với những cái tên thân thuộc như đảo Phan Vinh, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa Lớn..., trên mỗi tấm đá có khắc tên, tọa độ của từng đảo là món quà mà Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng cho nhân dân Nghệ An. Mỗi phiến đá là biểu tượng chủ quyền thiêng liêng mà hàng nghìn năm nay biết bao thế hệ người Việt đã đánh đổ bằng xương máu để gìn giữ. Lịch sử vẫn còn đây, trên phiến đá có tên gọi Phan Vinh - tên đảo được đặt theo tên của Trung uý Nguyễn Phan Vinh, thuyền trưởng tàu không số đã 11 lần vượt biển để chuyên chở vũ khí vào phục vụ cho chiến trường miền Nam. Hi sinh khi mới tròn 35 tuổi đời, nhưng sự nghiệp, ý chívà niềm tin của anh như vẫn còn sáng mãi.


Đứng trước Đảo Sinh Tồn, chúng ta như nhìn thấy một hòn đảo trắng chỉ có cát và san hô, trên đảo không có bất cứ một giếng nước ngọt nào. Khắc nghiệt là thế là nhưng Đảo Sinh Tồn bao nhiêu năm nay lại một vị trí chiến lược quân sự quan trọng đối với quần đảo Trường Sa. Nơi đây vẫn còn một tấm biển ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời và có biển. Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó". Dù điều kiện thiên nhiên rất khó khăn nhưng Sinh Tồn là một trong những đảo có đông người dân sinh sống và trên đảo còn có một ngôi chùa mang tên Đảo Sinh Tồn.


Theo chị Lê Thị Thư - nhân viên Bảo tàng Nghệ An: Mặc dù chỉ trưng bày trong một không gian nhỏ và số phiến đá có ở bảo tàng chưa phản ánh hết tất cả các hòn đảo trên quần đảo Trường Sa nhưng bảo tàng vẫn cố gắng sắp xếp các phiến đá theo thứ tự, trong đó trung tâm là đảo Trường Sa Lớn - nơi được mệnh danh là "thủ đô" của biển đảo. Hình ảnh đó cũng gợi lên tinh thần đoàn kết của quân và dân Việt Nam, như muốn nói rằng, dù ở đâu, dù bất cứ hoàn cảnh nào người dân cả nước cũng hướng đến Trường Sa với tình cảm thiêng liêng và trân trọng nhất. Sau khi đưa vào khánh thành, đây cũng sẽ là một điểm tham quan học tập lý thú, để qua đó nhắc nhở các thế hệ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.

Mỹ Hà

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.