Crưm thành cây cầu nối kết hợp tác của Syria và Nga

Trên bán đảo Crưm ngày 21/4 diễn ra Hội nghị Yalta I chuyên về việc tái thiết Syria hậu chiến, và Crưm đang trở thành cây cầu nối giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Ả Rập Syria, - Phó Thủ tướng Crưm Georgy Muradov nhận xét.
Crưm
Crưm.
"Crưm không chỉ nhận được cây cầu sau vài tuần nữa. Bản thân Crưm đang trở thành cây cầu lớn kết nối sự hợp tác giữa Nga và Syria, bởi đó là lãnh thổ địa lý gần nhất, thực sự có thể được sử dụng tích cực để vận hành tất cả các luồng giao lưu", - ông Muradov phát biểu tại hội nghị.

Theo lời ông, toàn bộ dòng chảy công nghiệp ở đây có thể mang đặc tính tuyến vận tải liên tục ổn định.

"Chúng tôi xuất phát từ chỗ tuyến vận tải này sẽ bao trùm không chỉ Crưm và phục vụ nhu cầu của bán đảo, mà còn tỏa đi khắp nước Nga. Chính vì mục đích này mà cây cầu đường bộ hùng mạnh đang được xây dựng, còn năm sau cũng sẽ kiến thiết cầu đường sắt", - ông Muradov cho biết.

Ông lưu ý rằng trong triển vọng có thể thiết lập tuyến vận chuyển hành khách, từng luôn hoạt động giữa Latakia và các cảng Biển Đen và là một trong những tuyến du lịch được ưa chuộng nhất.

Ông Muradov nhận xét rằng các sản phẩm của Syria, đặc biệt là sản phẩm cận nhiệt đới, luôn được cần đến ở Nga.

"Với ý tưởng đó, chúng tôi hy vọng rằng các cảng của Crưm sẽ hữu ích và được khai thác nhiều hơn", - ông nói thêm.

Trước đó đại diện tỉnh Latakia của Syria và đại diện Cộng hòa Crưm đã trồng một đường cây ô liu trong Vườn Bách thảo Nikitsky (Yalta) để tôn vinh tình hữu nghị Nga-Syria. Đồng thời ông Georgy Muradov, Phó Thủ tướng Cộng hòa Crưm cho biết một đường cây tương tự đã được trồng ở Latakia của Syria.

  • Đường cây ô liu kỷ niệm tình hữu nghị Nga-Syria được trồng ở Yalta.
    Đường cây ô liu kỷ niệm tình hữu nghị Nga-Syria được trồng ở Yalta.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.