Cửa Lò khai thác thị trường khách du lịch Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Là trung tâm du lịch biển của cả nước, Thị xã Cửa Lò đang không ngừng đổi mới và ngày càng hấp dẫn khách quốc tế, trong đó có khách du lịch Trung Quốc.
ửa Lò nổ lực tham gia quảng bá du lịch tại Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Vương Bằng
Thị xã Cửa Lò nỗ lực tham gia quảng bá du lịch tại Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Vương Bằng

Bình quân mỗi năm Cửa Lò đón từ 5.000 - 6.000 lượt khách nước ngoài, trong đó chủ yếu là khách Lào, Thái Lan và bắt đầu xuất hiện một số đoàn khách du lịch từ Trung Quốc.

Xác định Trung Quốc là thị trường khách du lịch tiềm năng, Cửa Lò đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì và tiếp tục gia tăng lượng khách quốc tế này như tham gia các hoạt động xúc tiến tại 4 thành phố lớn ở Trung Quốc, làm việc và mời các doanh nghiệp đối tác và tập đoàn lớn đến khảo sát, xây dựng thêm nhiều cơ sở lưu trú để tăng lượng phòng cho mùa du lịch hè 2018.

Với những nỗ lực đó, bước đầu đã có một số đoàn khách đến tham quan với thời gian lưu trú ngắn và đi theo nhóm nhỏ, tiêu biểu như đoàn khách du lịch của Tập đoàn Angel về Cửa Lò dịp đầu năm nay. Ngoài ra, hiện nay đang có một số doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đặt vấn đề để mở các tour du lịch đến với Cửa Lò trong thời gian tới.

Lượng khách du lịch từ Trung Quốc sang sẽ giúp nhiều dịch vụ đi kèm như ăn uống, mua sắm, dịch vụ ăn uống ven biển, các hoạt động vui chơi giải trí, massage…

Khách quốc tế tham quan khảo sát du lịch tại Cửa Lò. Ảnh Vương Bằng
Khách quốc tế tham quan khảo sát du lịch tại Cửa Lò. Ảnh: Vương Bằng

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã cho rằng: “Dù là tour giá rẻ hay tour 0 đồng thì đây vẫn là thị trường khách mang lợi ích kinh tế khá lớn cho địa phương, bởi khách du lịch Trung Quốc thường đi theo đoàn đông. Tuy nhiên, phát triển thị trường này thì cơ sở lưu trú, địa điểm vui chơi giải trí, các địa điểm bán sản phẩm du lịch đặc trưng... phải được tính toán, đảm bảo quy mô đủ lớn".

Để chủ động đón thị trường khách du lịch mới này, Cửa Lò đang tích cực triển khai một số nội dung như: tổ chức các chương trình roadshow giới thiệu du lịch tại tỉnh Giang Tô, Côn Minh - Trung Quốc trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới; ngoài các tour tuyến nội thị, tiếp tục xây dựng các tour kết nối với các tỉnh, thành khác. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tiếp tục tham gia xúc tiến du lịch, tổ chức đón các đoàn Famtrip từ Trung Quốc; Quan tâm đến công tác quản lý, chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên… để tiếp tục thu hút khách du lịch Trung Quốc đến với Nghệ An./.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.