Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, tại thành phố Vinh diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Cao Đăng Vĩnh tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội NCT tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; BCH Hội NCT nhiệm kỳ 2015 – 2021 và 150 đại biểu đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình lớn

Trong 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố và phát huy hiệu quả; phát triển hội viên được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát của Hội góp phần tích cực thực hiện Điều lệ Hội, nhiệm vụ công tác Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và NCT.

Công tác chăm sóc NCT được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, tích cực phối hợp tổ chức truyền thông sức khỏe tổ chức khám sức khỏe định kỳ bình quân hàng năm cho trên 183.000 NCT, lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu cho 243.296 NCT. Hàng năm nhân dịp đầu xuân, Hội NCT phối hợp, tham mưu tổ chức trọng thể lễ chúc thọ, mừng thọ NCT, theo luật NCT, bình quân hàng năm toàn tỉnh tổ chức chúc thọ, mừng thọ trên 55.000 NCT với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Ảnh: Công Kiên
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Công tác phát huy vai trò người cao tuổi được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bình quân hàng năm có trên 25.000 hội viên tham gia công tác xã hội từ tổ trưởng trở lên (Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải); có trên 22.000 NCT tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự trị an, xây dựng phong trào vì an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả hai chương trình công tác lớn, gồm Chương trình "Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và Chương trình "NCT tham gia xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh giao như triển khai tháng hành động vì NCT Việt Nam; nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau…

Ảnh: Công Kiên
Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Nâng cao chất lượng hội viên

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội xác định: Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác phát triển hội viên; hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở; lấy chi Hội, tổ Hội làm trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các loại hình chăm sóc NCT; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình, xã hội.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu tập hợp từ 97% trở lên NCT vào Hội; 100% Hội NCT xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; 100% chi hội NCT có lạc bộ NCT…

Ảnh: Công Kiên
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long  tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Hội NCT tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, đề nghị Hội NCT tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tổ chức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác chăm sóc NCT và phát huy vai trò NCT, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội dành sự quan tâm cho các nội dung Hội NCT các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ của Trung ương Hội NCT Việt Nam đề ra. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tham mưu, thực hiện Luật NCT hiệu quả, thiết thực.

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo hội viên tham gia các phong trào; tiếp tục nâng cao chất lượng hội viên và tổ chức Hội các cấp; tập trung xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trog NCT ở tất cả các cơ sở Hội hoạt động có hiệu quả…

Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết bầu BCH nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Công Kiên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 23 người vào BCH Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. BCH đã thống nhất bầu ông Cao Đăng Vĩnh – Chủ tịch Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2021 tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Công Kiên
Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Công Kiên

Đại hội cũng thống nhất bầu 05 đại biểu dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ VI.

Dịp này, 14 tập thể, 31 cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen; 01 tập thể, 05 cá nhận được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 09 tập thể, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

Ảnh: Công Kiên
BCH Hội NCT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.