Đô Lương có 127 học sinh giỏi Quốc gia, giỏi tỉnh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/5, huyện Đô Lương tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017 - 2018, huyện Đô Lương có 127 em đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc gia, Học sinh giỏi tỉnh; 92 em đạt thành tích cao trong Hội thi hát dân ca và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Tại kỳ thi cấp Quốc gia, giải Toán bằng Tiếng Anh Hà Nội mở rộng, Đô Lương giành được 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khối 9 và khối 11, thành tích nổi bật thuộc về trường THPT Đô Lương 1, đứng thứ nhất toàn tỉnh với 27 em đạt giải; trường THPT Đô Lương 2 có 2 em đạt giải; trường THPT Đô Lương 4 có 15 em đạt giải; TTGDTX có 10 em đạt giải; THPT Duy Tân có 4 em đạt giải, về khối 9, có 48 em đạt giải.

Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi HSG cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Ảnh: Thúy Hằng
Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi HSG cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Ảnh: Thúy Hằng
Cũng trong năm học qua, huyện Đô Lương có 12 em đạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, 2 giải tại Cuộc thi Tin học trẻ. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, có 12 giải nhất, 15 giải nhì, 7 giải ba. Tại hội thi “Hát dân ca trong trường học” cấp tỉnh có 2 tiết mục đạt giải.
Tại buổi lễ tuyên dương, lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các em học sinh và giáo viên đạt giải Nhất cấp tỉnh trở lên. Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho các em đạt giải cao tại các cuộc thi cấp Quốc gia, cấp tỉnh; các em đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng và hội thi “Hát dân ca trong trường học” cấp tỉnh.
Dịp này, huyện Đô Lương cũng trao giấy khen cho 9 học sinh thuộc gia đình nghèo, con thương binh học giỏi; trao giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi... Và một doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã trao phần thưởng cho các em đạt giải cao tại kỳ thi cấp Quốc gia và cấp tỉnh. Tổng số tiền được trao đợt này là gần 100 triệu đồng./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.