Hành trình bắt giữ ông trùm ma túy trang bị cả kho hàng nóng

(Baonghean.vn) - Mặc dù chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng Lương Ba Duy đành chịu “thúc thủ” trước sự kiên cường, mưu trí, dũng cảm của các chiến sỹ Công an huyện Tương Dương.

Việc bắt giữ thành công đối tượng Lương Ba Duy (SN 1986, trú bản Na Khốm, Yên Na, Tương Dương) có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc triệt phá một đại lý ma túy lưu động ở Dốc Mới – vốn được mệnh danh là “thủ phủ” ma túy mới ở huyện miền núi này.

Đối tượng Lương Ba Duy
Đối tượng Lương Ba Duy

Lương Ba Duy không còn là cái tên quá xa lạ đối với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy ở Nghệ An. Gã bập vào ma túy khá sớm, để thỏa mãn những “cữ” thuốc ngày càng nhiều, Duy quyết tâm gia nhập giới buôn bán hàng trắng để vừa có tiền, vừa có heroin xài thỏa thuê. 

Năm 2014, Lương Ba Duy đã tạo được “tiếng vang” trong giới khi có nguồn hàng dồi dào cộng với sự manh động và liều lĩnh có thừa. Cuối tháng 12/2014, bằng mối quan hệ và “uy tín” của mình, Lương Ba Duy đã nhanh chóng tìm được “hàng” theo sự nhờ cậy của Trương Quang Thành (42 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (31 tuổi) cùng quê Quảng Nam.

Tuy nhiên khi Thành và Nhiên đang đưa ma túy từ Tương Dương và Quảng Nam thì bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo lời khai của Thành và Nhiên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC47) ngược Tương Dương bắt giữ Lương Ba Duy nhưng đối tượng này đã nhanh chân trốn thoát.

Trương Quang Thành sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù, Hoàng Văn Nhiên bị tuyên phạt 15 năm tù trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 23/7/2015. Riêng Lương Ba Duy bị PC47 ra quyết định truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian biến mất khỏi địa phương, Lương Ba Duy đột ngột trở về, không phải là đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật mà thiết lập một hệ thống đại lý mua bán ma túy lưu động ngay tại Dốc Mới. Với cái lệnh truy nã đang treo trên đầu cộng với sự liều lĩnh, manh động có thừa, đặc biệt là kho vũ khí đủ chủng loại để sẵn sàng đối phó với lực lượng công an trong trường hợp bị vây bắt, Lương Ba Duy đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới buôn hàng trắng ở đây.

Số hàng cấm cơ quan chức năng thu giữ được trên người và tại nhà đối tượng.
Số hàng cấm cơ quan chức năng thu giữ được trên người và tại nhà đối tượng.

Không những thế, Duy còn quy tụ được 1 đội ngũ đệ tử chân rết, sẵn sàng “tử vì đạo”, đi dò đường cho “đại ca” trước mỗi lần gã di chuyển hay thực hiện các phi vụ giao dịch, mua bán ma túy. Nhiều lần Công an huyện Tương Dương tổ chức lực lượng vây ráp nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng này.  

Với quyết tâm bóc gỡ đại lý ma túy lưu động này, Công an huyện Tương Dương đã thành lập chuyên án đấu tranh mang bí số 1216M, do đích thân trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện làm trưởng ban chuyên án. Có thông tin Lương Ba Duy bị nhiễm HIV bởi vậy, lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an huyện Tương Dương phải bắt giữ bằng được đối tượng, vừa phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia đánh án.

Mọi di biến động của Lương Ba Duy đều được đưa vào tầm ngắm của ban chuyên án. Khoảng 13h, ngày 21/6/2016, thông tin trinh sát cho biết, Lương Ba Duy đang có mặt tại nhà bố vợ ở bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh (Tương Dương). Lúc này, Duy mang theo 1 khẩu súng K59, 2 khẩu súng thể thao, không có lựu đạn và mìn tự chế như thường lệ.

Xác định đây là thời điểm phá án, Ban chuyên án quyết tâm bắt nóng đối tượng. Hai trinh sát giỏi được lệnh tìm cách tiếp cận đối tượng. Xung quanh nhà bố vợ của Duy, Ban chuyên án bố trí lực lượng mật phục, kịp thời hỗ trợ hoặc ngăn chặn Duy tìm cách bỏ chạy vào rừng.

“Khi phát hiện bị vây bắt, Lương Ba Duy chống trả quyết liệt, cào cấu, cắn xé khiến 2 cán bộ công an Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam bị thương. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, lực lượng đánh án đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ 5 gói ma túy đá cùng 100 viên hồng phiến, 1 khẩu k59 cùng 2 khẩu súng thể thao.

"Ông trùm" chứa một kho hàng nóng.
"Ông trùm" chứa một kho hàng nóng.

Khám xét nơi ở của Duy, cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương thu giữ thêm hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp, 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn; 2 khẩu súng AK và 64 viên đạn; 10 khẩu súng săn tự chế bắn đạn thể thao và 26 viên đạn; hàng chục súng săn tự chế, roi điện và nhiều dao kiếm các loại; 3 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 30.000.000 đồng tiền mặt. Đây là chiến công chào mừng Ngày toàn dân phòng chống ma túy của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện”, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương chia sẻ.

Sau khi khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Lương Ba Duy, anh Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam đã được sơ cứu vết thương và đưa xuống Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để điều trị phơi nhiễm HIV. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

                                                                               Như Bình

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.