Phá đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn

Mua hàng trăm triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng từ Trung Quốc,  Oanh mang vào miền Trung bán lại cho các đầu mối, trong đường dây của Onh có 1 đối tượng ở Quỳnh Lưu ( Nghệ An).
Sáng 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn.
Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh, trung tuần tháng 5, từ tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình bắt giữ hai anh em ruột Đào Văn Cần (27 tuổi) và Đào Văn Ninh (35 tuổi, cùng trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) khi đang tiêu thụ tiền giả ở chợ. Khám xét hai nghi can, cảnh sát thu giữ hơn 100 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Chu Thị Oanh khi bị bắt. Ảnh: C.A
Chu Thị Oanh khi bị bắt. Ảnh: C.A
Cần khai đầu tháng 5 vào Đăk Lăk xin việc làm. Tại đây, Cần gặp đồng hương Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hòa sau đó rủ Cần tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ ăn chia 50/50. Sau khi tiêu thụ 20 triệu đồng tiền giả ở các chợ tại Đăk Lăk và mang về chia cho Hòa một nửa, thấy dễ kiếm lời Cần rủ thêm anh trai là Ninh cùng đưa “hàng” xuống Quảng Nam lừa.
Với thủ đoạn mua các mặt hàng có giá trị lớn, kẹp tờ tiền thật phía ngoài để không bị phát hiện, Cần và Ninh nhanh chóng tiêu thụ nhiều tiền giả ở các chợ trên địa bàn Thăng Bình. Tuy nhiên, một số tiểu thương sau đó phát hiện nên trình báo công an.
Nhận định đường dây này quy mô lớn, Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra và bắt thêm Hòa, Tuân cùng Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú Phú Bình, Thái Nguyên), và Chu Thị Oanh (47 tuổi, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Oanh bị cho là người cầm đầu đường dây.
200 triệu tiền giả Oanh mua từ Trung Quốc giá 25 triệu đồng. Ảnh: C.A
200 triệu tiền giả Oanh mua từ Trung Quốc giá 25 triệu đồng. Ảnh: C.A
Đại tá Nguyên cho hay, Oanh được đặc xá ngày 2/9/2015 sau khi bị kết án 4 năm tù về tội buôn bán tiền giả. Khi bị bắt, cảnh sát thu giữ trên người Oanh 200 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Người phụ nữ khai, vừa qua Trung Quốc mua số tiền này từ một người đàn bà tên A Mỉng với giá 25 triệu đồng, khi đang trên đường mang tiền giả vào miền Trung giao cho Hòa và đồng bọn thì bị bắt. Trong 7 nghi can này, có 3 người nhiễm HIV.
Khám xét 7 nghi can và giao nộp của tiểu thương, cảnh sát thu giữ hơn 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Nhà chức trách nhận định, vẫn còn số lượng lớn tiền giả đang lưu hành trên thị trường, chưa thể thu hồi.
Công an Quảng Nam kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến đường dây này. Số điện thoại liên hệ 0985,007.775, gặp đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng Phòng an ninh điều tra.
Vụ việc đang được làm rõ.
Theo Vnexpress

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).