Phá 2 chuyên án bắt 7 đối tượng cướp tài sản và trộm cắp xe máy

(Baonghean.vn)- Trộm cắp xe máy, cướp tài sản là 2 chuyên án được Công an huyện Quỳnh Lưu lập trong 3 tháng gần đây. 7 đối tượng trong 2 chuyên án bị bắt hầu hết đã có tiền án, tiền sự.

Trong tháng 8/2016, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án CA816T về chống đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện. Ngày 25/8, khám xét và bắt 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1979) ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng và Lại Thế Châu (SN 1977) ở xóm 4, xã Quỳnh Ngọc - là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu

Qua khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu, bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 21 xe máy và 1 chiếc xe đạp điện là những tài sản do Hiếu và Châu trộm cắp được nhưng chưa kịp đưa đi tiêu thụ. 2 đối tượng còn khai nhận, lợi dụng sơ hở của người dân thường dựng xe ở khu vực phía ngoài chợ, không có người trông coi, nên đã bẻ khóa để trộm. Hiện tại Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục xác minh, mở rộng chuyên án.

1
Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 21 xe máy và 1 chiếc xe đạp điện là những tài sản do Hiếu và Châu trộm cắp nhưng chưa kịp đưa đi tiêu thụ

Trước đó, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra rất nhiều vụ án cướp tài sản, trong đó có 6 đơn trình báo của người dân. Đối tượng bị cướp chủ yếu là các đôi nam nữ và thanh niên đi chơi trên các đường vắng thì bị các tốp thanh niên đi ngược chiều hoặc cùng chiều chặn xe lại đánh và cướp tài sản; nếu chống đối thì chúng dùng dao chém. Tài sản bị cướp chủ yếu là tiền và điện thoại. Công an huyện Quỳnh Lưu thành lập chuyên án CA716C trong tháng 7.

Trong quá trình lập án, đấu tranh và rà soát đối tượng, ngày 10/7 xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng tại cánh đồng lúa xóm 9, xã Quỳnh Ngọc. Trong lúc anh Bùi Văn H ở thị trấn Cầu Giát và bạn gái đang ngồi tâm sự thì các đối tượng đi xe máy đến ép. Bị anh H chống cự, các đối tượng đã dùng dao chém vào đầu và chân làm anh Bùi Văn H bị đứt 5 gân duỗi ở cổ chân trái phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Các đối tượng đã cướp của đôi nam nữ 3 điện thoại, trong đó có 2 Iphone 5S và 1 Sam sung A7, 110.000 đồng và 1 chiếc áo phông.

1
6 đối tượng 9X tham gia vụ cướp tại xóm 9, xã Quỳnh Ngọc.

Công an Quỳnh Lưu đã tập trung điều tra, rà soát tất cả tài liệu và ngày 22/7 bắt 2 đối tượng gồm Chu Quốc Tuấn (SN 1993) ở xóm 9 đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản, vừa mới ra trại và Nguyễn Văn Hướng (SN 1999) ở xóm 8 cùng xã Quỳnh Yên. Sau đó bắt tiếp 3 đối tượng là Nguyễn Ngọc Cầu (SN1993), xóm Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998) xóm Bút Thanh, Đậu Công Dũng (SN 1996), xóm Minh Tiến, cùng ở xã An Hòa. Ngày 1/8, đối tượng Hồ Văn Quang ở xóm 6, xã Quỳnh Yên cũng bị bắt về hành vi cướp tài sản.

1
Tang vật vụ cướp trong chuyên án CA 716

Quá trình điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ 2 xe máy, 2 con dao, 8 điện thoại di động các loại, còn các tài sản khác đã bị đối tượng bán tiêu xài…

Với những thành tích mà Công an huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong chuyên án CA 716C, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã thưởng nóng cho chuyên án 5 triệu đồng./.

Thanh Nhàn  

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.