Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng chuyên án vụ phá rừng ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thưởng cho Ban chuyên án 816R số tiền 30 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá thành công vụ phá rừng ở Tương Dương.

Chiều 21/10, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng cho Ban chuyên án 816R vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, phá chuyên án về vi phạm pháp luật về môi trường ở Tương Dương.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền thưởng 30 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền thưởng 30 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban chuyên án

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tương Dương xuất hiện một số đối tượng người địa phương vào khu vực rừng phòng hộ huyện Tương Dương chặt phá rừng với quy mô lớn, cưa xẻ gỗ quý và bán lại cho các đối tượng đầu nậu thu mua gỗ trên địa bàn.

Quá trình hoạt động, các đối tượng luân phiên bố trí người canh gác, sử dụng vũ khí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, vây bắt.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường xác lập Chuyên án 816R đấu tranh. Mặc dù điều kiện đi lại hết sức khó khăn, trời mưa, địa hình rừng núi hiểm trở những với quyết tâm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Khoảng 16h, ngày 11/10, tại khu vực Rừng phòng hộ thuộc địa phận bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát môi trường huy động lực lượng bao vây, bắt quả tang 2 đối tượng Ốc Văn Tý (SN 1985), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương và Lô Văn Bách (SN 1990), trú tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương đang có hành vi sử dụng cưa xăng để đốn hạ cây rừng trái phép, thu 112  gỗ các loại từ nhóm II đến nhóm IV (chủ yếu là gỗ Táu mật, Dổi, Vừ…), 2 cưa xăng, 1 xà beng, 1 súng kíp.

Đối tượng Lô Văn Bách và số gỗ đã xẻ thành tấm tại hiện trường.
Đối tượng Lô Văn Bách và số gỗ đã xẻ thành tấm tại hiện trường.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát môi trường bắt thêm Nguyễn Văn Cường (SN 1984), trú tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương là đối tượng đầu nậu thuê các đối tượng trên chặt phá rừng, cưa xẻ gỗ.

Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền huyện Tương Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Khôi

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.