Nghiện ma túy, vợ chồng rủ nhau đi cướp giật

Do nghiện ma túy nặng, hàng ngày, Chiến và Tuyết cần ngót cả triệu đồng để mua ma túy sử dụng nên cả hai đã cùng nhau đi cướp.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đang tổng hợp hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cặp vợ chồng Đỗ Quang Chiến và Trần Thị Tuyết (đều mới ngoài 20 tuổi), ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản. 

nghien ma tuy vo chong ru nhau di cuop giat hinh 1

Hai đối tượng Chiến, Tuyết và chiếc xe máy phương tiện gây án.

Theo Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trưa 21/12/2016, chị Nguyễn Thị H (ở tỉnh Bắc Giang), hiện thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội, trong khi đi xe đạp một mình trên đường Trần Phú (Hà Đông) bị một đôi nam nữ đi xe máy áp sát, bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ cướp giật, các tổ trinh sát Đội 8 đang làm nhiệm vụ tuần tra mật phục chống tội phạm trên đường phố ở khu vực quận Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì và các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai đã tập trung truy tìm thủ phạm và rà soát các đầu mối tiêu thụ tang vật vụ cướp giật là các cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động, hiệu cầm đồ ở quận Hà Đông và các quận, huyện lân cận.

Chiều cùng ngày, trong quá trình rà soát tang vật vụ cướp giật tại khu vực quận Hai Bà Trưng, lực lượng trinh sát Phòng CSHS phát hiện cặp đôi nam nữ mang điện thoại di động cướp giật được của chị H đến khu vực ngõ Vạn Kiếp tìm mối tiêu thụ đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ khai nhận là Đỗ Quang Chiến và Trần Thị Tuyết. Do nghiện ma túy nặng, hàng ngày, Chiến và Tuyết cần ngót cả triệu đồng để mua ma túy sử dụng nên cả hai đã cùng nhau đi cướp. Ngoài vụ cướp giật điện thoại di động của chị H, cặp vợ chồng tội phạm này còn gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã lập biên bản thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy Honda Dream là tang vật các vụ cướp và phương tiện gây án của Chiến và Tuyết, tiếp tục mở rộng hướng điều tra.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, các đối tượng Chiến và Tuyết thường nhằm vào các cô gái đi một mình trên đường phố, sử dụng điện thoại di động lơ là, mất cảnh giác, không có ý thức tự bảo quản tài sản để gây án.

Do vậy, cơ quan công an đề nghị khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, mô tô, xe máy hoặc đi bộ trên đường phố, người dân cần chú ý cảnh giác với hoạt động của đối tượng cướp giật tài sản. Khi nghe, gọi điện thoại cần dừng xe lại, đứng gọn vào lề đường, tránh bị tội phạm lợi dụng sơ hở cướp giật tài sản./.

Theo VOV

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).