Sau Tết, người dân ùn ùn đi làm thủ tục xuất nhập cảnh

(Baonghean) - Ra Tết, người dân các địa phương ùn ùn kéo đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) làm thủ tục xuất cảnh. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp nên không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, người dân đã không còn bị "cò" chặt chém như các năm trước. 

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi đợt ra Tết Nguyên đán, tình trạng người dân ùn ùn kéo nhau đến phòng Quản  lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) làm thủ tục diễn ra. Năm nay, từ ngày 2/2 (tức ngày 6/1 âm lịch), hàng trăm người dân khắp các địa phương tập trung đến trụ sở của phòng quản lý xuất nhập cảnh. 

Người dân được tạo điều kiện làm thủ tục nhanh gọn, giảm thời gian chờ đợi. Ảnh: Nguyên Hưng
Lực lượng chức năng thông báo từng đợt vào làm thủ tục trên loa và hướng dẫn người dân các hồ sơ cần thiết để giảm thời gian cho người dân. Ảnh: Nguyên Hưng

Theo lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trung bình mỗi ngày có khoảng 700 - 1.000 lượt công dân đến làm thủ tục. Trong đó, đa phần làm giấy thông hành, hộ chiếu để đi làm ăn tại các nước Lào, Thái Lan và một số nước khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Nguyên nhân tăng đột biến do nhiều người dân làm việc tại các nước lân cận Lào, Thái Lan về quê ăn Tết, sau kỳ nghỉ nhiều người trở lại làm việc. 

Có mặt từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại xã Diễn Tháp (Diễn Châu) cho biết: Năm nay sợ đông như năm ngoái nên cũng cố gắng đi sớm nhưng đến thấy mọi người đều xếp hàng, tuân thủ theo hướng dẫn. Vào làm thủ tục theo tuần tự thế này nhanh hơn, lại không bị xô đẩy, chen lấn mệt mỏi như mọi năm.

Nếu như các năm trước, ngày cao điểm làm việc sau Tết Nguyên đán, tình trạng chen lấn, xô đẩy đến ngộp thở xảy ra thì năm nay, tình trạng này đã cơ bản được giải quyết. Người dân có nhu cầu làm thủ tục không được tự do vào cổng như trước kia mà phải xếp hàng chờ đến lượt.

Các điểm trông giữ xe được bố trí ngăn nắp, gọn gàng không không còn cảnh lộn xộn. Ảnh: Nguyên Hưng
Các điểm trông giữ xe được bố trí ngăn nắp, gọn gàng không không còn cảnh lộn xộn. Ảnh: Nguyên Hưng

Lực lượng cảnh sát trật tự, công an phường thường xuyên túc trực bên ngoài, hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự, không để xảy ra tình trạng chen lấn, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, chặt chém của “cò”. Trên loa phát thanh, việc hướng dẫn thủ tục được thông báo thường xuyên bằng 3 thứ tiếng Việt, Mông và Thái. Năm nay, để tạo điều kiện cho người dân và tránh tình trạng chặt chém về giá, UBND phường Trường Thi đã quy hoạch 2 bãi giữ xe máy, niêm yết giá công khai. 

Ngay trước cổng trụ sở đơn vị có cán bộ hướng dẫn người dân vào làm thủ tục. Để đảm bảo không quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ, mỗi đợt chỉ có khoảng 20 người vào làm thủ tục, chụp ảnh, lấy và ghi tờ khai. Người dân sau khi hoàn tất các công đoạn, nộp hồ sơ và lấy phiếu hẹn. Tất cả các công đoạn này hoàn toàn thực hiện trong khuôn viên đơn vị. 

Thượng úy Ngô Xuân Mạnh - Phó đội trưởng Đội tham mưu, Phòng quản lý xuất nhập cảnh cho biết Nếu như các năm trước, người dân dễ dàng bị “cò” chèo kéo mua tờ khai, ghi tờ khai với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/tờ thì năm nay, “cò” hết đất làm ăn khi Phòng quản lý xuất nhập cảnh chỉ chấp nhận những tờ khai có đóng dấu treo của đơn vị. Những tờ khai này được phát miễn phí cho người dân có nhu cầu; những người lấy tờ khai để làm thủ tục sẽ được kiểm tra chứng minh thư và các giấy tờ liên quan.

Người dân được tạo điều kiện làm thủ tục nhanh gọn, giảm thời gian chờ đợi. Ảnh: Nguyên Hưng
Người dân được tạo điều kiện làm thủ tục nhanh gọn, giảm thời gian chờ đợi. Ảnh: Nguyên Hưng

Trên loa phát thanh, cán bộ liên tục thông báo quy trình tiếp nhận cũng như cảnh giác cho người dân những hành vi chèo kéo khách để người dân không phải mất tiền cho những đối tượng cò. Mặc dù bên ngoài, các đối tượng cò liên tục chèo kéo khách nhưng nhờ được thông báo, hướng dẫn kịp thời nên người dân đã không bị lợi dụng.

Đơn vị cũng có chính sách ưu tiên cho các đối tượng là người già, phụ nữ mang theo con nhỏ và đồng bào dân tộc thiểu số của 4 huyện miền núi cao là: Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu đến làm giấy thông hành. Nhờ đó, nhu cầu của người dân được đáp ứng, giải quyết nhanh gọn, thông suốt.

Nguyên Hưng

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).