Cuộc tẩu thoát hơn nghìn km của đạo chích nghiện game

(Baonghean.vn) - Do thiếu tiền chơi game, 2 thanh niên rình rập, thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản của nhiều người dân. Khi biết cảnh sát truy bắt, một đối tượng lẩn trốn vào Tây Nguyên.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản mang bí số 217T, bắt giữ hai đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại.

Trước đó, từ cuối tháng 1 - 2/2017, trên địa bàn huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Thủ đoạn của các đối tượng trộm là phá cửa, vào nhà lục đồ đạc, lấy cắp tài sản như tiền, điện thoại, xe máy… gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án mang bí số 217T để đấu tranh.

Nguyễn Văn Khá, Thái Viết Nhương cùng một trong các tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nhật Tuấn
Nguyễn Văn Khá, Thái Viết Nhương cùng một trong các tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Quá trình sàng lọc, theo dõi, cơ quan điều tra khoanh vùng một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Một trong số đó là Thái Viết Nhương (SN 1996, trú tại xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).

Ngày 27/2, Nhương được mời đến cơ quan điều tra làm việc. Tại đây, ban đầu Thái Viết Nhương quanh co, không nhận tham gia các vụ trộm trên địa bàn huyện. Song bằng biện pháp nghiệp vụ, đối tượng khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Khá (SN 1998, trú tại xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn) thực hiện các hành vi trộm cắp trong huyện trong thời gian qua.

Căn cứ lời khai của Thái Viết Nhương, thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khá. Song, khi thấy động, Khá nhanh chân bỏ trốn.

Ban đầu, đối tượng trốn ở huyện Diễn Châu. Khi lực lượng chức năng tìm đến địa chỉ nơi Khá trốn thì đối tượng đã chạy vào TP Vinh. Khi công an vào TP Vinh tìm bắt thì Khá cũng nhanh chân lên xe vào TP Huế và sau đó lẩn trốn vào Tây Nguyên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/3, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Khá đang lẩn trốn tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hai điều tra viên được lệnh vào ngay trong đó để bắt khẩn cấp đối tượng. Sáng ngày 7/3, tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt được Nguyễn Văn Khá tại nhà nghỉ Hồng Quân ở thôn 9B, xã Chư Pao, thị xã Buôn Hồ. 

Quá trình đấu tranh, Thái Viết Nhương, Nguyễn Văn Khá khai nhận đều nghiện chơi game, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Cụ thể vào ngày 8/1/2017, Nguyễn Văn Khá cùng với một đối tượng cùng trú xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Lượng (ở xóm 3 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) lấy cắp 1 điện thoại Iphone 5 và 800.000 đồng.

Một tháng sau, vào đêm 7/2, Khá, Nhương đi chơi điện tử về, khi qua nhà ông Nguyễn Duy Phong ở xóm 22, xã Nghi Trung, hai đối tượng trèo cổng, mở cửa vào trong nhà lấy trộm 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Samsung và 11,7 triệu đồng trong một chiếc ví để trên bàn. Đến ngày 27/2, 2 đối tượng tiếp tục quay lại nhà ông Nguyễn Duy Phong lấy trộm 1 chiếc xe máy Airblade.

Ăn quen bén mùi, vào lúc 13 giờ ngày 15/2, sau khi chơi điện tử về, Nhương rủ Khá đến phường Hưng Dũng, TP Vinh để trộm cắp tài sản. Khi đến khu nhà trọ ở khối Xuân Tiến, Khá đứng ngoài canh chừng, Nhương cầm clê vào phá khóa phòng trọ của chị Trần Thị Anh (trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) lấy đi 1 chiếc xe máy Wave Alpha, 1 chiếc laptop và 500.000 đồng. Nhương chia cho Khá 200.000 đồng.

Đối tượng đem xe máy về nhà, lắp biển số giả để sử dụng. Chiếc laptop cài mật khẩu nên bị đối tượng quăng xuống kênh Gai xã Nghi Diên. Hai ngày sau, 17/2, Khá, Nhương cùng đến nhà chị Thái Thị Lộc SN 1975, ở xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn. Hai đối tượng phá cửa, cạy tủ lấy trộm 15,5 triệu đồng. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khá, Thái Viết Nhương để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án./.

                                                                                                Nhật Tuấn

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.