Thợ sửa xe ô tô thuê xe tự lái rồi biến thành xe của mình

(Baonghean.vn) - Với thủ đoạn dùng CMND giả thuê xe tự lái rồi mang đi tiêu thụ, hoặc sơn lại để sử dụng chỉ trong 1 thời gian ngắn Phạm Đức Kiên (SN 1988),trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu thực hiện 2 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng CSHS Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Mai Trang trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh. Chị Trang trình báo, ngày 20/3 có một nam thanh niên sử dụng chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thắng, HKTT tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu đến làm hợp đồng thuê chị chiếc xe Vios BKS 37A - 092.27, đặt cọc 20 triệu đồng. Quá hạn hợp đồng vẫn không thấy người thuê mang xe tới trả, chị Trang gọi điện theo SĐT trong hợp đồng nhưng thuê bao không liên lạc được.

Đối tượng Phạm Đức Kiên.
Đối tượng Phạm Đức Kiên.

Trước đó, Phòng CSHS cũng nhận được đơn của anh Lê Quang Chung về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/1, anh Chung có làm hợp đồng cho 1 nam thanh niên thuê xe, người này sử dụng CMND có  tên Nguyễn Văn Thắng (SN 1987), HKTT tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu để làm hợp đồng thuê chiếc xe Chevrolet Capita mang BKS 37N- 9001 trong thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, hết thời hạn thuê xe, không thấy khách hàng mang xe đến trả, liên lạc không được nên anh Chung đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin của 2 người bị hại, Phòng CSHS đã giao cho Đội 5 điều tra làm rõ. Phân tích 2 vụ án, các điều tra viên nhận thấy phương thức thủ đoạn lừa đảo có nhiều yếu tố giống nhau nên khả năng đối tượng gây ra 2 vụ lừa đảo là một và chiếc CMT mà đối tượng sử dụng để lừa đảo là CMT giả.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định đối tượng trong CMND chính là Phạm Đức Kiên (SN 1988), trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Kiên là thợ cơ khí, có 1 gara sửa chữa mang tên Thủy Kiên tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu.

Ngày 27/3, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khần cấp đối với Phạm Đức Kiên. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Kiên vòng vo chối tội nhưng trước những chứng cứ của điều tra viên, Kiên đã khai nhận. 

Chứng minh nhân dân giả Kiên sử dụng để gây ra 2 vụ lừa đảo
Chứng minh nhân dân giả Kiên sử dụng để gây ra 2 vụ lừa đảo

Bản thân là thợ sửa xe ô tô nên Kiên có hiểu biết nhiều trong lĩnh vực ô tô. Thời gian gần đây Kiên nhận thấy việc thuê xe ô tô tự lái khá dễ dàng và có nhiều kẽ hở, nên Kiên đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Kiên đã đi thuê làm CMT giả rồi sau đó sử dụng CMT này để làm hợp đồng thuê xe. Mỗi lần thuê xe để tạo lòng tin cho chủ tiệm Kiên đều mang theo số tiền 20 triệu đồng để đặt cọc, sau khi thuê được xe Kiên mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Chiếc xe Vios của chị Trang Kiên đã đem ra Hà Nội bán với số tiền 240 triệu đồng, còn chiếc xe Chevrolet Capita của anh Chung thì Kiên đem về sơn lại và thuê người làm giấy tờ giả để sử dụng cho thuê xe tự  lái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Đội 5 Phòng CSHS thông báo thời gian vừa qua cá nhân, tổ chức cho thuê xe tự lái nào bị đối tượng Kiên lừa đảo thì làm đơn tố cáo đến đội 5 Phòng CSHS. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An. SĐT: 0692.909.122- 0912.932.368 (đ/c Hoàn)./.

Gia Linh

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.