Cô giáo và cán bộ dân số lĩnh án vì đưa người sang Mỹ trái phép

(Baonghean.vn) - Được nhờ tìm mối đưa người đi nước ngoài, Lê và Thủy tổ chức đưa 2 học viên cũ sang Mỹ làm lao động trái phép để hưởng 20 triệu đồng tiền hoa hồng.

TAND tỉnh vừa tuyên phạt Trần Thị Lê (SN 1981), nguyên là cán bộ dân số xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu và Nguyễn Thị Thủy (SN 1983), trú tại xã Nghi Đức, là giáo viên một trung tâm ngoại ngữ ở TP. Vinh tổng cộng 33 tháng tù treo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

2 đối tượng Lê và Thủy tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
2 đối tượng Lê và Thủy tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Đầu tháng 5/2016, Trần Thị Lê nhận được điện thoại của Lê Quang Trung (hiện đang sinh sống ở Mỹ) nhờ tìm lao động đưa sang đảo Samoa (Mỹ) để làm việc. Các lao động có nhu cầu đi phải đóng 12.000 USD, sang đây được cấp thẻ xanh, lương 1.000 USD/tháng. Trung sẽ trả cho Lê 500 USD/ 1 lao động.

Lê liên lạc với Thủy tìm người đưa đi. Thủy giới thiệu “cơ hội sang Mỹ” với 2 học viên cũ là Trương Văn Tấn (quê Yên Thành) và Nguyễn Minh Đức (quê Diễn Châu). Tấn và Đức đồng ý đóng tiền đi Mỹ.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2016, Thủy và Lê đã thu 24.000 USD của hai lao động này gửi cho Trung. Hai người được hưởng 20 triệu đồng tiền hoa hồng như đã thỏa thuận.

Ngày 10/6/2016, Thủy đưa Trương Văn Tấn và Nguyễn Minh Đức ra sân bay Nội Bài, bay qua Cộng hòa Fiji rồi sang Mỹ bằng hộ chiếu du lịch. Tại Samoa, Trung giới thiệu cho hai lao động này làm việc tại một trang trại của người Trung Quốc với mức lương 10 USD/ngày. Do lương thấp, điều kiện làm việc không như thỏa thuận trước đó nên Tấn và Đức trở về Việt Nam, tố cáo hành vi của Thủy và Lê.

Tại phiên tòa, Trần Thị Lê và Nguyễn Thị Thủy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cả hai bị cáo đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Xét thấy hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong quá trình chờ xét xử đã tích cực bồi hoàn một phần số tiền đã thu của hai lao động.

Tại phiên tòa, anh Đức và người đại diện hợp pháp của anh Tấn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo; phân hóa vai trò, vị trí của từng người, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lê 18 tháng tù treo, thử thách 36 tháng; Nguyễn Thị Thủy 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng.

Về dân sự, giao dịch giữa hai bên là vô hiệu do vậy đây là giao dịch bất hợp pháp nên tòa không xem xét.

                                                                             Như Bình

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.