Hoãn xử đường dây mua bán 1,02 tạ ma túy do ông trùm Tuấn lay cầm đầu

(Baonghean.vn) - Cơ quan chức năng xác định, các bị cáo đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 294 bánh heroin, tương đương 1,02 tạ ma túy. Trong đó, Phan Đình Tuấn, tức Tuấn 'lay' là đối tượng cầm đầu.

» Ông trùm Tuấn Lay và đồng bọn phải hầu tòa
 

Sáng 5/5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Phan Đình Tuấn, tức Tuấn "lay" cầm đầu.

Các bị cáo: Phan Đình Tuấn (SN 1971), Hồ Sự Cơ (SN 1983), Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977), cùng trú tại Tp Vinh, Vũ Thành Trung (SN 1964), trú tại huyện Yên Thành bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Thanh Tòn (SN 1989), trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thị Hương, (SN 1968), trú tại Tp Vinh bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Phan Đình Tuấn (áo đen) và Hồ Sự Cơ (áo sọc trắng) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Phan Đình Tuấn (áo đen) và Hồ Sự Cơ (áo sọc trắng) tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào lúc 16h ngày 15/2/2014, tại trạm thu phí cầu Bến Thủy, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ điều khiển xe ô tô chở 60 bánh heroin. Từ lời khai của Cơ, cơ quan công an bắt  Phạm Thanh Tòn.

Tại cơ quan công an, Tòn khai 60 bánh heroin này vận chuyển thuê cho người Lào để lấy 10 triệu đồng giao cho Hồ Sự Cơ. Cơ quan công an làm rõ số ma túy này do Phan Đình Tuấn chỉ đạo Cơ nhận từ Tòn để mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung.

Ngoài lần bắt quả tang này, cơ quan điều tra cũng xác định, trong 2 tháng 11-12/2013, mặc dù đang thi hành bản án 10 năm về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” ở trại giam Bình Điền (Thừa Thiên – Huế” nhưng Tuấn vẫn chỉ đạo qua điện thoại cho Cơ 3 lần nhận từ Phan Văn Sự tổng cộng 102 bánh heroin để giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần, Tuấn trả cho Cơ 100 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tuấn chỉ đạo Nguyễn Quốc Thắng 2 lần nhận tổng cộng 82 bánh heroin từ Phan Văn Sự giao cho Vũ Thành Trung mang vào miền Nam bán.

Tháng 2/2014, sau khi ra tù, Tuấn chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Phan Văn Sự, giao cho Vũ Thành Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình. Tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp sạch, Tuấn cùng đám đệ tử vào tận Sài Gòn tìm Đình nhưng không được.

Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định, các bị cáo đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 294 bánh heroin, tương đương 1,02 tạ ma túy.

Phiên xét xử đường dây mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin sáng 5/5. Ảnh: Như Bình
Phiên xét xử đường dây mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin sáng 5/5. Ảnh: Như Bình

Riêng Nguyễn Thị Hương sống chung với Tuấn như vợ chồng, dù biết các hành vi của Tuấn nhưng không tố giác với cơ quan chức năng nên Hương bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Đối tượng Phan Văn Sự nhiều lần bán ma túy cho Tuấn hiện đã chết nên cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sự. Thái Trần Đình cũng bị bắt để đấu tranh nhưng hiện chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phan Đình Tuấn đã có 5 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Đe dọa giết người”, “Giết người” với các mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm tù. Ngày 10/2/2015, Phan Đình Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (110 bánh heroin).

Ngoài Nguyễn Thị Hương, các bị cáo còn lại bị truy tố ở mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tại phiên xử sáng 5/5, do vắng luật sư bào chữa cho Hồ Sự Cơ nên HĐXX tuyên hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

                                                                    Như Bình

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).