Gặp 'hậu duệ' của trùm ma túy 'Tuấn trưởng bản' trong trại giam

(Baonghean.vn)- Bị trùm ma túy Lô Văn Tuấn rủ rê, người đàn ông là trụ cột của gia đình đã bị kéo vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Án chung thân là cái giá phải trả sau những chuyến hàng tội lỗi.

Trong chuyến công tác tại Trại giam số 3 (Tổng cục VIII- Bộ Công an) mới đây, bất ngờ khi được biết, một trong những tay chân đắc lực của “ông trùm” ma túy khét tiếng Lô Văn Tuấn, từng 12 năm giữ chức trưởng bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cũng có tên là Lô Văn Tuấn (SN 1966), trú tại Bản Vẽ, xã Yên Na (Tương Dương), đang thụ án chung thân về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau 12 năm cơm tù, áo số, Tuấn “con” đã thực sự sám hối và đang hy vọng cánh cửa ngày về với gia đình sẽ hé mở ở tương lai gần.

Lô Văn Tuấn tội phạm ma túy. Ảnh Hà Thư
Lô Văn Tuấn sau 12 năm thụ án trong trại giam. Ảnh: Hà Thư

Cách đây khoảng 20 năm về trước, nhắc đến Lô Văn Tuấn, trưởng bản Xốp Mạt không ai là không biết. Ban đầu là sự ngưỡng mộ khi sống giữa “thánh địa” ma túy, trưởng bản này vẫn kiên định, kể cả khi vợ và con đều lần lượt sa chân vào cái chết trắng, Tuấn trưởng bản vẫn đứng vững. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng bóc gỡ đường dây ma túy khủng do Tuấn điều hành, nhiều người ngỡ ngàng.

Dưới vỏ bọc của một cán bộ, Tuấn đã tinh vi điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia. Thậm chí, những “ông trùm” ma túy khét tiếng lúc bấy giờ như Hải “luận” (Vinh), Lệ “mập”, Tuấn “thỏ” (TP Hồ Chí Minh), siêu trùm ma túy Trần Văn Hợi (Lào)… đều qua tay Lô Văn Tuấn.

Từ 1997 đến 2002, Công an Nghệ An đã 3 lần khởi tố bị can với Tuấn trong 3 vụ án ma túy khác nhau, nhưng khi tiến hành bắt thì hắn đã trốn vào rừng, mang theo súng, lựu đạn và các loại hung khí nóng. “Cõng” trên mình 3 lệnh truy nã đặc biệt, đối tượng này vẫn tiếp tục điều hành, cung cấp hàng cho các đường dây ma tuý lớn.

Để đường dây này hoạt động được trong thời gian dài, Lô Văn Tuấn đã khéo léo sử dụng các chân rết, kéo anh em, vợ con và những người thân quen vào con đường buôn bán cái chết trắng, và Lô Văn Tuấn cũng là một trong những trường hợp như thế.

Kể với chúng tôi, phạm nhân Lô Văn Tuấn cho biết, cũng như bao gia đình khác, từ trước đến nay chỉ biết lên rẫy, xuống suối để trồng lúa, bắt cá kiếm tiền nuôi vợ và 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống của người dân Yên Na, Yên Tĩnh bắt đầu bị xáo trộn bởi ma túy và đổi thay khi công trình Thủy điện Bản Vẽ được khởi công xây dựng từ năm 2004.

Lúc bấy giờ, đường sá đi lại khó khăn, đường bộ khó đi, chủ yếu vận chuyển bằng thuyền hoặc xuồng máy trên sông. Nắm bắt nhu cầu của nhiều công nhân và người dân, sẵn có ít tiền đền bù và biết lái xuồng máy, Lô Văn Tuấn đã bàn với vợ con mua một chiếc xuồng máy để chở khách và chở hàng trên sông Nậm Nơn.

Trong những vị khách mà Tuấn chở, có Tuấn trưởng bản Xốp Mạt, cuộc đời của Tuấn “con” cũng rẽ ngang từ những lần gặp gỡ trên sông như thế.

Sau vài lần đón đưa, Tuấn “trưởng bản” tỉ tê Tuấn “con” tham gia vận chuyển hàng cho mình, mỗi chuyến sẽ trả 2 triệu tiền công. Thấy bở ăn, Lô Văn Tuấn gật đầu, những chuyến đầu không hề biết đó là ma túy, sau này khi phát hiện ra thì đã dấn thân quá sâu, không quay đầu lại được nữa.

Cứ như thế, mờ mắt vì tiền, Tuấn “con” thường xuyên chở hàng cho Tuấn “trưởng bản”. Cho đến ngày ông trùm kia bị bắt, Lô Văn Tuấn cũng nhanh chóng bị bắt giữ sau đó do Tuấn “trưởng bản” khai ra. Đến nay, Tuấn cũng không nhớ mình đã đi xuồng như thế bao nhiêu chuyến.

Theo hồ sơ phạm nhân đang lưu giữ tại Trại giam số 3, Lô Văn Tuấn, tức Tuấn “con” (để phân biệt với Tuấn “trưởng bản”) cùng đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trái phép 14.737,8 gam heroin và 15kg thuốc phiện từ biên giới Việt - Lào về xuôi tiêu thụ.

Riêng Lô Văn Tuấn đã thực hiện mua bán trái phép 42 bánh heroin, tương đương 14.280 gam heroin. Với hành vi này, năm 2005 Lô Văn Tuấn đã bị kết án tù chung thân, thụ án tại Trại giam số 3. Hiện, phạm nhân này đang thụ án tại Đội 4, Phân trại số 1 với ngành nghề chính là làm mi mắt giả. 

Đến nay, sau 12 năm cơm tù, áo số, Tuấn đã nhận ra rất nhiều điều, cuộc sống bên ngoài cũng đã có nhiều xáo trộn. Con trai của Tuấn sau khi lập gia đình nhưng không hạnh phúc và hiện đã ly hương. Con gái lấy chồng về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương. Quê cũ giờ chỉ còn người vợ của Tuấn, vẫn lùi lũi một mình với nương rẫy đợi chồng trở về.

Do đường sá xa xôi, gia cảnh neo người, khó khăn nên khoảng 2-3 năm một lần, vợ mới thăm nuôi. Các con không đến thăm cha lần nào kể từ sau ngày Tuấn bị kết án.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản giáo, Trại giam số 3 cho biết: Phạm nhân Lô Văn Tuấn từ khi đưa vào cải tạo tại Trại giam số 3 đến nay luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế giam giữ. Là một trong những phạm nhân tuổi cao, sức khỏe yếu nên cán bộ quản giáo luôn quan tâm, giúp đỡ để cánh cửa về với gia đình, xã hội sớm mở ra đối với phạm nhân này./.

Hà Thư

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.