Lợi dụng đêm tối vượt tường trộm hoa phong lan

(Baonghean.vn)- Lợi dụng đêm khuya Lê Đình Hòa cùng đồng bọn đã thực hiện 12 vụ trộm cắp hoa phong lan trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Chiều  15/12, TAND huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Văn Thái (SN 1990), Hồ Xuân Hào (SN1992), Hoàng Nghĩa Dũng (SN1993), Đặng Xuân Anh (SN 1999) và Lê Đình Hòa (SN 2000) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4 đến 12/5/2017, Lê Đình Hòa cùng đồng bọn đã thực hiện 12 vụ (gồm 14 hành vi) trộm cắp tài sản là hoa Phong lan của những người dân sinh sống trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tổng số tiền thiệt hại là 38.300.000 đồng.

Các đối tượng trộm phong lan tại tòa. Ảnh: P.H
Các đối tượng trộm phong lan tại tòa. Ảnh: P.H

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc những giò phong lan đẹp, có giá trị hàng triệu đồng của gia đình bị kẻ gian lấy trộm.

Thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, trèo hàng rào vào nhà trộm một lúc nhiều giò hoa khiến người dân rất bức xúc.

Xác định đây là một loại tội phạm mới phát sinh, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, Công an huyện Tân Kỳ đã tăng cường tuần tra mai phục để bắt gọn bọn trộm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 14/5/2017, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm đối tượng do Lê Đình Hòa (SN 2000) trú tại xóm 9, Gia Đề, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ cầm đầu về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thái 12 tháng tù treo, Hồ Xuân Hào 6 tháng tù giam, Hoàng Nghĩa Dũng 8 tháng tù treo, Đặng Xuân Anh 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng Lê Đình Hòa trước đó (ngày 31/8/2016) đã bị tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "trộm cắp tài sản". Hiện đối tượng này chưa chấp hành xong hình phạt, do vậy bị tòa tuyên phạt 13 tháng 25 ngày tù giam.

Phương Hảo

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.