Công ty CP Mía đường Sông Con: Cải tiến kỹ thuật, nâng sản lượng mía

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù ngành mía đường nói chung gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty CP Mía đường Sông con (Tân Kỳ) có nhiều sáng tạo trong điều hành, nên hoạt động sản xuất ổn định.
Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Bá Quý cho biết: Nhiệm kỳ qua, đơn vị chú trọng công tác tăng năng suất mía và cải tiến nâng cao công suất hoạt động của nhà máy. Công ty đã và đang du nhập các loại giống mía mới có năng suất và chữ đường cao, nhân ở trại giống. Khảo nghiệm và tiếp tục chọn lựa các giống mía phù hợp với chất đất và điều kiện khí hậu, giống chín sớm, giống chín muộn và chín trung bình theo cơ cấu rải vụ với các loại giống VĐ-93-159; VĐ 00236; Khonkaen 2; Khonkaen 3; LK 9211; CO 0467; VĐ 64, SJC1; SJC2; SJC3 để nhân rộng trên địa bàn. Công ty đã thực hiện đầu tư 4 mô hình tưới nước nhỏ giọt trong vùng nguyên liệu mía, với diện tích gần 20 ha. Hiện nay, Công ty có diện tích nguyên liệu gần 8 nghìn ha ở các huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Anh Sơn, Thanh Chương.
Công nghệ đo chữ đường   tại Công ty CP mía đường Sông Con.
Công nghệ đo chữ đường tại Công ty CP mía đường Sông Con.
Công ty đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu sát đúng với thực tiễn, được người trồng mía hưởng ứng; giá cả thu mua hợp lý, đảm bảo theo đúng nội dung của hợp đồng tiêu thụ hàng hoá nông sản, tạo chữ “tín” với người trồng; đổi mới công tác quản lý vùng nguyên liệu, đội ngũ cán bộ nông vụ ngày càng sâu sát với dân. Công ty còn đầu tư xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý, nhờ đó số liệu nông vụ được cập nhật và quản lý theo hướng chính xác, việc phối kết hợp trong công tác quản lý nguyên liệu giữa các bộ phận liên quan hiệu quả hơn. 
Trong nhiệm kỳ, đơn vị đầu tư trên 300 tỷ đồng cho việc nâng công suất thiết bị và xử lý môi trường. Từ đó, suất tiêu hao mía/đường giảm, đem lại hiệu quả chế biến cao hơn. Công suất ép của nhà máy từng bước được nâng cao, từ công suất 2.500 tấn mía/năm lên 3.300 tấn mía/năm; hiện đang tiếp tục đầu tư nâng công suất lên 5.000 tấn mía/năm. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, nhờ đó nhà xưởng được sạch sẽ, đảm bảo môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, Công ty tạo cơ chế khuyến khích đội ngũ kỹ sư có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 3 đề tài sáng kiến kỹ thuật được huyện và tỉnh khen thưởng, nhiều đề tài SKCT khác được áp dụng đem lại hiệu quả cho sản xuất của Công ty, làm lợi nhiều tỷ đồng.
Nông dân Tân Kỳ thu hoạch mía ở vùng nguyên liệu của Công ty.
Nông dân Tân Kỳ thu hoạch mía ở vùng nguyên liệu của Công ty.
Sản xuất phân bón đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu được đặc biệt chú trọng nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ cho người trồng mía đầu tư thâm canh tăng năng suất. Sau 4 năm, đơn vị đã sản xuất được khoảng 30 nghìn tấn phân bón vi sinh cung ứng cho người trồng mía. Vì thế, những gia đình khó khăn cũng có điều kiện thâm canh ngay từ đầu vụ. Chất lượng và giá cả phân bón của Công ty được người trồng mía tin dùng.
Khâu thị trường luôn được công ty xác định là khâu quan trọng. Lãnh đạo Công ty đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó với khách hàng chiến lược, nhờ đó những năm qua sản phẩm đường của Công ty tiêu thụ tốt, không để tồn đọng, huy động được vốn kịp thời cho sản xuất. Cả  nhiệm kỳ, công ty sản xuất được hơn 195 nghìn tấn đường, doanh thu gần 3 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 100 tỷ đồng. 
Hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng và các hoạt động khác của công ty có chiều sâu, tạo động lực tích cực cho người lao động làm việc trong môi trường lành mạnh, thoải mái; đời sống tinh thần người lao động được nâng lên. 5 năm qua, Công đoàn công ty luôn đạt danh hiệu công đoàn Vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty CP Mía đường Sông Con đề ra nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị  theo hướng quy mô hiện đại hóa; phát huy lợi thế dây chuyền sản xuất đường công suất 5.000 TMN; xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, vững chắc, lâu dài; mở rộng các ngành nghề sản xuất cạnh đường, sau đường tương xứng quy mô phát triển. Quan tâm đầu tư thích đáng cho chiến lược phát triển con người, coi đây là nhân tố quan trọng, quyết định hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Giải quyết tốt đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên. Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tích luỹ mở rộng, phát triển Công ty, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới đặt ra là: Phấn đấu đạt giá trị hàng hoá hàng năm trên 600 tỷ đồng; sản lượng mía cho niên vụ 2015 - 2016 là 450 ngàn tấn và đến niên vụ 2019 - 2020 đạt trên 600 ngàn tấn. Sản phẩm chủ yếu: Đường kính mỗi năm đạt trên 45 ngàn tấn; đến năm 2020 đạt trên 60 ngàn tấn. Phân hữu cơ các loại từ 8.000 đến 10.000 tấn/năm. Ổn định vùng nguyên liệu có diện tích mía đứng là 10.000 ha vào năm 2020, năng suất bình quân từ 65 - 70 tấn/ha... 
Để đạt được các mục tiêu đó, Công ty tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò từng đảng viên, cải tiến lề lối làm việc của cấp uỷ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân đủ mạnh đảm nhiệm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Có chính sách khuyến khích tài năng sáng tạo...
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra được  phương hướng hoạt động sát thực, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, tin rằng Công ty CP Mía đường Sông Con vững vàng phát triển trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Xuân Hoàng

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.