Xã Hưng Hòa (TP. Vinh): Tạo nhịp năng động ven đô

(Baonghean) - Ở bên dòng sông Lam hiền hòa, từ một vùng quê ven đô còn nhiều khó khăn của Thành phố Vinh, đời sống của người dân xã Hưng Hòa vốn phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, trồng lúa gắn với nghề thủ công dệt chiếu, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp... Và bước đột phá khả quan bắt đầu từ nhiệm kỳ qua với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, những chủ trương phát triển kinh tế từng bước đi vào cuộc sống khơi dậy nội lực người dân, giành nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Hưng Hoà xác định mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, nhịp độ tăng trưởng đạt bình quân 8%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 20 triệu đồng/năm (đầu nghiệm kỳ là  8,3 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,7%, từ  50,6 tỷ đồng lên đến 88 tỷ đồng. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 11%, từ 8,3 tỷ đồng lên đến 13,9 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng ghi dấu nỗ lực của Đảng bộ Hưng Hoà suốt nhiệm kỳ qua. Hưng Hoà còn là xã tiên phong của thành phố trong thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình trang trại, gia trại... ước tính tổng thu nhập 90-100 triệu đồng/ha. Ngoài ra, xã cũng đã áp dụng thành công các mô hình nuôi gà an toàn sinh học, cá lăng chấm, cá vược… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 
Thu hoạch tôm ở Hưng Hòa.
Thu hoạch tôm ở Hưng Hòa.
Về xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm này, Hưng Hoà đã hoàn thành xong các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia; trong đó ghi nhận đã xây dựng được nhiều công trình  thiết yếu như: Đường vào vùng trung tâm xã, đường liên thôn, liên xã và nhiều công trình xây dựng quan trọng khác; tổng giá trị xây dựng cơ bản đạt  65,85 tỷ đồng, tăng 34,4% so với nhiệm kỳ trước...
Công tác xã hội hóa y tế, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 15,3% xuống 9,5%. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến tốt. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Từ các hoạt động tạo vốn vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề... đã góp phần giúp Hưng Hoà giảm nhanh, bền vững về hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,9% giảm xuống còn 2%). 
Hưng Hoà cũng tạo ra những kết quả rõ nét trong lĩnh vực văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hằng năm, xã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, để phong trào đi vào chiều sâu và có những kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, xã đã được thành phố công nhận thêm 3 xóm văn hoá, đưa tổng số xóm văn hoá lên 6/8 xóm, tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt từ 89 – 92%. Vào cuối tháng 4 vừa qua, đền Bà Cô - một công trình lịch sử văn hoá trên địa bàn xã đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia. Và đặc biệt, là đã xây dựng một công trình khang trang, địa chỉ văn hóa, truyền thống quan trọng: Nhà lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân, nơi lưu giữ những kỷ vật, tư liệu và hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của người con ưu tú đất Hưng Hòa.
Chăn nuôi gà mang lại hiệu quả ở Hưng Hòa.
Chăn nuôi gà mang lại hiệu quả ở Hưng Hòa.
Công tác xã hội hoá các hoạt động VHTT, TDTT được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhất là trong  xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển thông qua triển khai có hiệu quả công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, từ đó không ngừng nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện và có những chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS, THPT đạt từ 96- 98%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các bậc học đều đạt ở thứ hạng cao; trong  kỳ tuyển sinh vào đại học năm 2014 - 2015, xã có 1 em đỗ thủ khoa Học viện Lục quân. 
Đảng bộ xã Hưng Hòa luôn coi trọng công tác quốc  phòng, quân sự địa phương, thường xuyên chỉ đạo luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt công tác huấn luyện giáo dục quốc phòng, tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội. Nhờ vậy, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn xã suốt những năm qua không có những vụ việc lớn, gây xáo trộn đời sống nhân dân. 
Đảng bộ xã cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Đến Hưng Hòa vào những ngày này, không khỏi ngỡ ngàng trước bao đổi thay của vùng quê nghèo ven đô. 5 năm của nhiệm kỳ 2010 - 2015 đang khép lại, thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh là tiền đề, là động lực và là sức bật quan trọng để Hưng Hòa tiếp tục đề ra những chương trình phát triển phù hợp, từ đó lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tương lai, khi thành phố triển khai thực hiện Quyết định 52/QĐ-TTg  về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với lợi thế của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn phong phú, tin rằng Hưng Hòa sẽ góp phần xứng đáng cùng thành phố tiến xa hơn trong quá trình hội nhập phát triển chung. 
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
(UBND xã Hưng Hòa)

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.