Phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao thông ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Với địa bàn rộng lớn, bị chia cắt như Nghệ An, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý những sự cố trên tuyến, lấn chiếm hành lang giao thông luôn là một vấn đề khó khăn đối với ngành giao thông và các địa phương. Ứng dụng phần mềm Mobiwork được xem là "chìa khóa" để ngành Giao thông vận tải Nghệ An tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

Chỉ bằng chiếc Ipad nối mạng 3G đã cài ứng dụng phần mềm Mobiwork đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký, với một vài thao tác đơn giản, hiện trạng xuống cấp của cầu sông Giăng đoạn qua xã Thanh Thịnh và Thanh Liên (huyện Thanh Chương) đã được anh Nguyễn Bá Toản - công nhân tuần đường Hạt giao thông Thanh Chương thu thập hình ảnh, hiện trạng. Số liệu ở hiện trường được cập nhật ngay và hiển thị trực quan trên bản đồ, kiến nghị phương án xử lý với Sở GTVT Nghệ An.

Cán bộ Công ty Cổ phần giao thông thủy bộ Nghệ An kiểm tra hiện trường (Quốc lộ 15A  đoạn qua huyện Nam Đàn )
Công nhân Công ty Cổ phần giao thông Thủy bộ Nghệ An ứng dụng phần mềm Mobiwork kiểm tra báo cáo hiện trường (Quốc lộ 15A đoạn qua huyện Nam Đàn) với Sở GTVT Nghệ An.

Trước đây những thông tin này phải 3 - 4 ngày mới đến được các bộ phận chức năng, sau đó mới có các hướng chỉ đạo khắc phục. Nhưng giờ đây với việc ứng dụng phần mềm Mobiwork chỉ mất 5-10 ngày, thông tin sẽ được lãnh đạo Sở GTVT cập nhật.

“Phần mềm này sử dụng rất tiện tiện ích, dễ sử dụng kể cả một công nhân bình thường với các thiết bị Ipad, Smartphone cũng có thể sử dụng. Chỉ cần chụp ảnh rồi gửi thì ngay tức khắc các thông tin này sẽ được chuyển đến công ty, các phòng, ban của Sở và lãnh đạo Sở GTVT để kịp thời xử lý”. Anh Nguyễn Khánh Toàn - Hạt trưởng Hạt giao thông Thanh Chương cho biết.

Những năm trước, công tác thu thập thông tin, kiểm tra đường bộ chủ yếu bằng giấy, bút, bảng phấn kết hợp với  sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại, máy quay camera ghi chép lại  hiện trường khiến thông tin bị rời rạc, khó quản lý, tổng hợp, không kịp thời. Vị trí thu thập tại thực địa thông qua lý trình ghi lại chưa thể hiện trực quan hóa trên bản đồ. Việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận từ khâu kiểm tra tại thực địa, lập phiếu yêu cầu công việc đến giao việc cho đơn vị sửa chữa cũng như kiểm tra sau sửa chữa chủ yếu vẫn theo phương pháp truyền thống, dẫn đến chất lượng công tác bảo trì đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cán bộ Ban Quản lỷ Dự án Vốn sự nghiệp Sở GTVT Nghệ An quản lý
Cán bộ Ban Quản lỷ Dự án Vốn sự nghiệp - Sở GTVT Nghệ An cập nhật, thu thập thông các đơn vị báo cáo qua  qua phần mềm Mobiwork.

Để giúp công tác thu thập, quản lý thông tin kiểm tra đường bộ có hiệu quả hơn, từ tháng 8/2015, phần mềm ứng dụng Mobiwork đã được áp dụng cho 4 đơn vị và 9 phòng, ban chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải. Phần mềm này có một số tính năng hỗ trợ đắc lực trong công tác thu thập thông tin tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Các thông tin được cập nhật lên hệ thống cùng với hình ảnh, video từ hiện trường, có đầy đủ thời gian, tọa độ, lý trình về các sự cố trên tuyến giao thông sẽ được các bộ phận chức năng nắm bắt đầy đủ, chính xác. Nắm bắt được tình trạng đột xuất xảy ra trên các tuyến để có thể xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn giao thông.

Nghệ An hiện có trên 8.530 km đường bộ bao gồm đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và cấp xã. Phạm vi quản lý rộng, địa hình, phức tạp, thậm chí là dễ bị chia cắt khi có mưa, lũ xảy ra. Việc áp dụng phần mềm Mobiwork đã khắc phục được những hạn chế này, đồng thời tạo được thông tin hai chiều: từ dưới lên và công tác chỉ đạo từ trên xuống một cách tiện lợi, chính xác; đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, đảm báo tính chính xác, thông tin công việc được lưu trữ một cách an toàn, khoa học, dễ dàng tra cứu, giúp lãnh đạo Sở cũng như đơn vị chủ động trong quá trình theo dõi tiến độ thực hiện công việc, nâng cao chất lượng nghiệp vụ của đơn vị quản lý đường bộ.

Nhân dân xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) làm đường giao thông nông thôn.

Đồng thời rút ngắn thời gian, giảm bớt các thủ tục hành chính, nhân lực, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Nhất là những vấn đề cấp bách, sự cố đột biến tại hiện trường có thể xử lý nhanh chóng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Văn Huệ - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết:  "Hiện tại Sở đã cơ bản xây dựng được bản đồ số hộp và cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông và tài sản đường bộ phục vụ cho công tác lưu trữ quản lý và tổng hợp báo cáo. Thông qua phần mềm nắm bắt được hình ảnh, lý trình và các thông tin trên hiện trường nhanh chóng từ đó các cấp có thẩm quyền đưa ra các quyết sách kịp thời đối với các sự cố hư hỏng hoặc các vi phạm trên hiện trường, giảm thiểu được việc đi lại kiểm tra hiện trường, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc".

Với việc triển khai nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá, thời gian qua, Sở Giao thông - Vận tải Nghệ An là một trong những đơn vị đầu của tỉnh  thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời là đơn vị đi đầu của cả nước về CCHC trong lĩnh vực cấp đổi GPLX, được Bộ GTVT đánh giá là “điểm sáng” về CCHC của ngành.

Thanh Lê

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.