Mục tiêu '3 nhất' dự trữ Nhà nước trên quê hương Xô viết

(Baonghean.vn) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước, thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia “chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh” trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Toàn cảnh tổng kho Nghi Lộc- một trong những đơn vị kho trực thuộc Cục sau khi được đầu tư đạt tiêu chuẩn
Toàn cảnh tổng kho Nghi Lộc- một trong những đơn vị kho trực thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh sau khi được đầu tư đạt tiêu chuẩn.

Là một trong những Cục DTNN khu vực có quy mô lớn trong hệ thống các Cục DTNN của cả nước, với tổng tích lượng kho do Cục quản lý trên 90 ngàn tấn, gồm các mặt hàng lương thực, kim khí, muối, các trang thiết bị phục vụ cho công tác PCLB, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Khu vực kho bảo quản hàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn
Khu vực kho bảo quản hàng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Hàng dự trữ quốc gia tại các kho luôn sẵn sàng về số lượng, chất lượng, con người làm nhiệm vụ DTNN cũng luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia một cách khẩn trương để ứng cứu khi có các tình huống bất trắc xảy ra.

Lãnh đạo Cục kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ tại tổng kho Nghi Lộc
Lãnh đạo Cục kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ tại tổng kho Nghi Lộc

Từ năm 2006 đến nay, Cục đã tổ chức xuất cấp 106,5 ngàn tấn gạo để cứu trợ, cứu đói nhân dân khi thiên tai, giáp hạt giúp nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất; xuất cấp nhiều phương tiện thiết bị phục vụ công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xuất 13,7 ngàn tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh góp phần cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.

Gạo dữ trữ Nhà nước được bảo quản trong môi trường chân không
Gạo dữ trữ Nhà nước được bảo quản trong môi trường khí ni tơ

Thực hiện công cuộc hiện đại hóa ngành DTNN Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã và đang triển khai các dự án Kho dự trữ có quy mô lớn, hiện đại, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến phù hợp với điều kiện bảo quản của DTNN Việt Nam như kho dự trữ Nghi Lộc (Nghệ An); kho Thạch Hà, kho Cẩm Thạch (Hà Tĩnh).

Bảo quản hàng dự trữ
Cán bộ, CNV thực hiện quy trình bảo quản hàng dự trữ Nhà nước

Bên cạnh hiện đại hóa các kho, hàng dự trữ quốc gia được bảo quản theo quy trình của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công nghệ bảo quản tiên tiến của đơn vị đã được áp dụng cho kết quả tốt như công nghệ bảo quản gạo trong môi trường khí trơ, bảo quản thóc trong môi trường kín, giữ gìn chất lượng, hạn chế tối đa các tổn thất xảy ra trong quá trình bảo quản, giảm công sức bảo quản.

Khi xuất kho, chất lượng đảm bảo về các thông số kỹ thuật, chi phí cho công tác bảo quản ngày càng tiết kiệm. Nhờ đó, hàng năm xuất một lượng lớn gạo, thóc có chất lượng đảm bảo, để thực hiện cứu trợ, hỗ trợ người dân bị thiên tai, dịch bệnh mất mùa, và trong các dịp đói giáp hạt, đã đóng góp một phần đáng kể bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định và phát triển đời sống sản xuất trên địa bàn, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân tỉnh nhà Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cấp phát hàng gạo cứu trợ cho học sinh con hộ nghèo vùng miền Tây
Cấp phát hàng gạo cứu trợ cho học sinh con hộ nghèo vùng miền Tây

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014; tặng thưởng nhiều lượt Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huy chương, Kỷ niệm chương và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Tổng cục, cấp Bộ, Tỉnh và cấp Nhà nước, trong đó có 01 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc thời kỳ đổi mới.

Cán bộ, công nhân viên chức Cục trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn
Cán bộ, công nhân viên chức Cục trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Đảng bộ Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh biêu biểu. Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Đoàn thanh niên được tặng danh hiệu Đoàn cơ sở xuất sắc.

Ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, viên chức Cục dự trữ NN khu vực Nghệ Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: lãnh đạo Cục đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng
Ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, viên chức Cục dự trữ NN khu vực Nghệ Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: lãnh đạo Cục đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang, Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cho biết: Hơn lúc nào hết cán bộ, công chức và người lao động Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh nhận thức sâu sắc về những khó khăn thách thức trước nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Mục tiêu được đơn vị xác định phải tiếp tục thực hiện được 3 nhất của ngành đó là "Bảo quản thời gian dài nhất, chất lượng tốt nhất, chi phí thấp nhất", làm tốt nhiệm vụ quản lý trực tiếp nguồn lực DTQG đúng quy định của pháp luật; đảm bảo luôn sẵn sàng, kịp thời, chủ động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ được giao trên địa bàn./.

Hữu Nghĩa - Sỹ Minh

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.