Nông dân Phúc Thành phát triển dịch vụ du lịch

(Baonghean.vn) - Để từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 28 nhiệm kỳ 2015-2020, đi vào cuộc sống. Đồng thời phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn, xã Phúc Thành đã ban hành đề án số 02 về phát triển du lịch nhằm phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn, tăng thu ngân sách, cải thiện đời sống nhân dân

Vợ chồng anh Đinh Văn Xuân và chị Trần Thị Hường, xóm 15 xã Phúc Thành xuất thân từ nghề làm nông, nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, sinh thái của địa phương, năm 2015 gia đình anh đã mạnh dạn đứng ra nhận đấu thầu 300 m2 đất gần khu di tích lịch sử đền Đức Hoàng để kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Lễ rước tại đền Đức Hoàng tại xã Phúc Thành - Yên Thành.
Lễ rước tại đền Đức Hoàng tại xã Phúc Thành - Yên Thành.

Tuy là một nghề mới du nhập, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình anh đã đầu tư trên 200 triệu đồng để cải tạo lại mặt bằng, xây dựng hàng quán kiên cố để  làm dịch vụ giữ xe, bán  hương, hoa, bánh trái, đồ uống giải khát... phục vụ du khách khi về  với di tích. 

Còn với ông Trần Thế Toàn ở xóm 13 cùng với 5 hộ dân trong xã đã mạnh dạn đứng ra đấu thầu 30 ha diện tích mặt nước của bàu Diệu Ốc để trồng giống sen  bản địa, riêng gia đình  ông có 4,5 ha. Qua gần 2 năm  nhận thầu, gia đình  đã đầu tư trên 60 triệu đồng để cải tạo ao đầm, nhân giống trồng sen, kết hợp với nuôi trồng thủy sản, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa có thêm nguồn thu nhập cho gia đình, riêng các sản phẩm của cây sen mỗi vụ cũng có từ 40-50 triệu đồng. 

Đáng ghi nhận là người dân đã từng bước hình thành ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo dựng hình ảnh của một làng quê thân thiện. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch tâm linh gắn với  sinh thái mà địa phương đang hướng tới. 

Về xã Phúc Thành từ thời điểm tháng 5 đến tháng 7 ( âm lịch) du khách sẽ đắm mình trong hương sen ngào ngạt và tận hưởng những đặc sản  độc đáo của giống sen bản địa.
Về xã PhúcThành từ thời điểm tháng 5 đến tháng 7 (âm lịch) du khách được thưởng thức hương sen ngọt ngào và tận hưởng những đặc sản độc đáo của giống sen bản địa.

Cũng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân, cùng với kiến thiết, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới,  người dân xã Phúc Thành còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn, gìn giữ, khôi phục những nét văn hóa của quê hương.

Riêng làng Nam Chính hiện nay vẫn còn lưu giữ 15 ngôi nhà cổ độc đáo, cùng với đó là  nhiều vật dụng có niên đại hàng trăm năm tuổi và 8 giếng cổ được bà con trâm trọng gìn giữ. Chính vì vậy thời gian qua đã thu hút nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh về đây tham quan, nghiên cứu đề tài khoa học, trở thành điểm du lịch cộng đồng đầy hấp dẫn.

Là một làng quê cổ, tâm phúc địa linh, trên địa bàn xã Phúc Thành có 7 di tích văn hóa lịch sử và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, 1 di tích cấp tỉnh và 3 di tích do địa phương quản lý. 

Đặc biệt ở đây có ngôi đền Đức Hoàng, nơi thờ Sát hải Đại vương Hoàng Tá Thốn và các bậc tiền nhân có công với dân, với nước. Hàng năm cứ vào dịp đầu xuân, lễ hội đền Đức Hoàng được tổ chức với quy mô cấp huyện, thu hút hàng ngàn du khách thập phương và bà con nhân dân đến vui chơi, thưởng ngoạn. 

Để đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích, lễ hội, cùng với nguồn thu hút đầu tư của nhà nước và nguồn xã hội hóa, trong 2 năm qua xã Phúc Thành đã  tập trung đầu tư trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp một số di tích trọng điểm.

Trong đó ngân sách đầu tư của nhà nước 15,6 tỷ đồng đã hoàn thành dự án nâng cấp, tôn tạo di tích văn hóa lịch sử Phủ thờ Trần Đăng  Dinh, hiện tại địa phương đang tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng khuôn viên khu di tích đền Đức Hoàng với quy mô rộng gần 10 ha,  đáp ứng với nhu cầu du lịch tâm linh, sinh thái và hoạt động văn hóa  lễ hội. 

Di tích văn hóa lịch sử đền Đức Hoàng – một trong những điểm đến về văn hóa tâm linh.
Di tích văn hóa lịch sử đền Đức Hoàng – một trong những điểm đến về văn hóa tâm linh.

Ông Đinh Văn Dương – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành  khẳng định, từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến Đề án số 02 về phát triển du lịch của UBND xã bước đầu đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó người dân là chủ thể trong quá trình thực hiện. 

Nhờ đó hàng năm Phúc Thành đã đón gần 2 vạn lượt du khách về thăm quan, thưởng ngoạn; tạo việc làm từ 350 - 400 lao động trong thời điểm nông nhàn và phục vụ mùa lễ hội, từ đó nâng nguồn thu  từ dịch vụ kinh doanh du lịch của xã đạt trên 10 tỷ đồng mỗi năm.  

Để giữ gìn, phát huy truyền thống cao đẹp của quê hương, kết hợp phát triển kinh tế với chấn hưng văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, xã Phúc Thành đang tập trung quảng bá, thu hút đầu tư đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm và trình độ của người dân trong phục vụ các hoạt động du lịch.

Thái Dương

Đài TT-TH Yên Thành

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.