Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn: 'Thanh niên muốn lập nghiệp đừng ngại khổ'

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Dương Hoàng Vũ động viên các đoàn viên thanh niên xóm 8, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) chớ ngại khó, ngại khổ để phấn đấu tự thân lập nghiệp.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi đoàn xóm 8 xã Hưng Lĩnh. Ảnh: Thu Giang.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi đoàn xóm 8 xã Hưng Lĩnh. Ảnh: Thu Giang.

Dự buổi sinh hoạt của chi đoàn xóm 8 chiều 11/3, đồng chí Dương Hoàng Vũ nhấn mạnh sinh hoạt chi đoàn là kênh để lắng nghe ý kiến từ phía các đoàn viên thanh niên. Đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt và sự tham gia nghiêm túc của các đoàn viên thanh niên, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ phía các đoàn viên, đồng chí hứa sẽ cùng Huyện đoàn tìm ra những phương án cụ thể, thiết thực hơn để công tác đoàn tại cơ sở ngày càng vững mạnh.

Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 của Nghệ An xếp thứ 3 cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội). Trên địa bàn tỉnh, Hưng Nguyên là địa phương xếp thứ 2 sau TP. Vinh.

Đồng chí lưu ý những khó khăn còn tồn tại ở các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.  Đó là có những chi đoàn có số lượng đoàn viên ít, khó tổ chức sinh hoạt; hay nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động đoàn eo hẹp; thiếu cách thức hiệu quả tổ chức hoạt động ở chi đoàn để vừa tập hợp đoàn viên thanh niên, vừa xây dựng phong trào mạnh,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Dương Hoàng Vũ lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ các đoàn viên thanh niên. Ảnh: Thu Giang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Dương Hoàng Vũ lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ các đoàn viên thanh niên. Ảnh: Thu Giang.

“Tôi đề nghị chi đoàn xóm 8 trước tiên phải đổi mới cách thức sinh hoạt, không nhất thiết phải ngồi trong hội trường mà hãy làm sao để đoàn viên thoải mái nhất. Chẳng hạn có thể giao lưu bóng chuyền trước để tạo không khí hứng khởi, sau đó mới ngồi lại với nhau”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn gợi ý sau khi trực tiếp dự buổi sinh hoạt.

Dành thời gian nói về vấn đề thanh niên khởi nghiệp, đồng chí Vũ thẳng thắn: “Nhiều diễn đàn đều nói thanh niên chịu khổ, nhưng chúng ta thực tế vẫn chưa chịu khó. Chúng ta phải quyết tâm cao, nếu không tự làm mới bản thân, không chịu thương chịu khó thì rất khó lập thân lập nghiệp thành công”.

Dịp này, Tỉnh đoàn trao quà ủng hộ phong trào thể thao của đoàn viên thanh niên chi đoàn, hỗ trợ sữa cho kế hoạch tặng quà cho các em thiếu nhi của chi đoàn.

Thu Giang

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.