Quang Lê: 'Thù lao Phương Mỹ Chi giờ cao hơn tôi'

Ca sĩ kể con nuôi nhận được khoảng 6.000 USD một show khi hát ở Mỹ, hơn cả mức của anh.

Chiều 17/10, ca sĩ Phương Mỹ Chi  ra mắt album Thương về miền Trung tại TP HCM. Quang Lê - cha nuôi giọng ca - góp mặt ở buổi này.

Quang Lê kể vừa giúp Phương Mỹ Chi hoàn tất thủ tục lần đầu sang California, Mỹ biểu diễn vào giữa tháng 11. Giọng ca 14 tuổi biểu diễn trong ba chương trình, thù lao là 5.000 - 6.000 USD (khoảng 113 triệu - 136 triệu đồng) mỗi show.

* Quang Lê tiết lộ cát-xê của con gái nuôi

"Tôi tự hào con nuôi có thù lao đi hát cao... Khán giả nước ngoài rất yêu thương cô bé. Các bầu show cũng chịu chi để mời Phương Mỹ Chi và mẹ cô bé sang Mỹ đi tour lần này", Quang Lê chia sẻ.

Phương Mỹ Chi (trái) và Quang Lê ở buổi họp báo. Ảnh: M.N.

Phương Mỹ Chi (trái) và Quang Lê ở buổi họp báo. Ảnh: M.N.

Anh cũng cho biết thù lao Phương Mỹ Chi hiện đã ngang ngửa, thậm chí vượt mình. Tuy nhiên, theo ca sĩ, thù lao của con nuôi anh đợt này đã bao gồm tiền vé máy bay sang Mỹ cho hai mẹ con Phương Mỹ Chi.

Khi nghe Quang Lê chia sẻ, Phương Mỹ Chi bẽn lẽn thú nhận không biết về chuyện cát-xê, bởi thù lao đi hát do mẹ một tay quản lý.

Ở lần ra mắt album thứ hai, Phương Mỹ Chi tiếp tục được cha nuôi hướng dẫn cách hát, chọn bài. Á quân The Voice Kids 2013 thừa nhận cô và cha nuôi từng có nhiều bất đồng trong chuyên môn. Chẳng hạn, trước đây, Phương Mỹ Chi thích nhả chữ theo lối kỹ thuật, còn Quang Lê muốn cô bé hát theo lối thô mộc. Có lần, giọng ca nhí không chịu hát theo cách cha dạy, Quang Lê bèn dọa sẽ báo hiệu trưởng và bắt Phương Mỹ Chi nghỉ một buổi học để hát lại, khiến cô bé ấm ức khóc trong phòng thu. Sau đó, anh vẫn cho phép Mỹ Chi hát theo sở trường, nhưng khi chỉnh sửa, anh thay những chỗ quá luyến láy trở nên mộc mạc hơn.

CD mới gồm 10 nhạc phẩm - sáu nhạc phẩm âm hưởng dân ca, bốn bài thể loại Bolero. Trong đó, ca khúc Nghĩa mẹ tình cha và Gánh chè đêm của mẹ là hai sáng tác mới, được nhạc sĩ Hồng Xương Long, Nguyễn Minh Anh viết riêng cho Phương Mỹ Chi.

* Phương Mỹ Chi hát mộc "Thương về miền Trung"

Đêm nhạc đầu tiên của Phương Mỹ Chi mang tên Thương về miền Trung sẽ diễn ra tại TP HCM, tối 4/11. Cô bé dành 30% tiền bán đĩa trong đêm nhạc ủng hộ người dân miền Trung.

"Năm 2013, ở đầu cuộc thi The Voice, em cũng tình cờ chọn bài Quê em mùa nước lũ khi thấy miền Tây lũ lụt, sau đó nổi tiếng nhờ ca khúc này. Em muốn dành ra một phần thu nhập để giúp đỡ những người kém may mắn", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Sau khi trở thành Á quân The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và ký hợp đồng độc quyền với công ty anh. Anh thuê thầy dạy thanh nhạc riêng cho Phương Mỹ Chi, giúp cô bé hoàn thiện khả năng ca hát, ra album.

Theo VNE

tin mới